“Chị ơi, con đi chưa...?”, cô giáo Ngô Thị Thu Hằng, giáo viên môn Ngữ văn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thương mại Vĩnh Phúc nhấc máy gọi cho đầu đây bên kia. Sau khi nghe xác nhận học sinh đã đến điểm thi, cô mới thờ phào nhẹ nhõm.
Từ 6h kém, cô Thu Hằng đã đứng trước điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc. Cầm trên tay tờ giấy ghi danh sách học sinh kèm số điện thoại phụ huynh, cô Hằng điểm danh từng em một. Cách giờ cửa trường thi khép lại tầm 15 -20 phút cô gọi điện giục giã, hỏi han xem các con đã tới chưa.

Năm nay, trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thương mại Vĩnh Phúc có 70 học sinh thi ở trường THPT Hai Bà Trưng, nhiều em địa bàn cư trú xa nên các giáo viên đến tận điểm thi động viên tinh thần, xem các con có đi đúng giờ hay không”, cô Hằng nói. Em xa nhất cách điểm thi 15-16 km ở địa bàn Mê Linh.
"Các con có ý thức tốt nhưng phòng trừ trường hợp con ngủ quên cô vẫn phải gọi", nói thế nhưng cô Hằng chia sẻ giáo viên rất lo lắng vì học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi, nhiều khi giáo viên còn lo lắng hơn bố mẹ.
Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên môn Lịch Sử Trường Cao đẳng Công nghiệp Thương mại cho biết, nhà trường có một số cơ sở khác giáo viên cũng đưa các con đi thi.
Học sinh hệ giáo dục thường xuyên chủ yếu thi tốt nghiệp xong thì đi làm, chỉ một số bạn học lên tiếp. Đến nay nhiều bạn đã có bằng nghề và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động", theo cô Thùy Linh.

Chia sẻ trước giờ thi Nguyễn Đỗ Khánh Linh, học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thương mại nói em hồi hộp không biết có giống như mình ôn không. Em dự đoán đề thi vào kỷ nguyên vươn mình, lòng yêu nước.
Năm nay, ngoài Văn và Toán là 2 môn bắt buộc Linh chọn thi môn Sử, Địa để tốt nghiệp vì dễ học. Nhu cầu của em là thi tốt nghiệp chứ không lên ĐH. Hiện em chuẩn bị có bằng nghề, Linh nói.
Lê Đức Anh Tú, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết em đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Năm nay đề thi văn có ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa khiến em có chút hồi hộp Anh Tú nói sẽ thi tự chọn môn Lý và Anh vì học tốt nhất 2 môn này để đặt nguyện vọng vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Sáng nay, bố Tú đưa em đến trường. Bố em đã treo thưởng một chiếc xe máy nếu em đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đến động viên các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm thi số 27 được đặt tại trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điểm thi này có tổng số 25 phòng thi, 1 phòng dự phòng, 2 phòng chờ có đầy đủ điều kiện về ánh sáng, quạt mát, các phòng đều đảm bảo an toàn. Các phòng thi đặt ở 02 dãy nhà kiên cố.
Điểm thi có hơn 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Lãnh đạo điểm thi đã tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Hội đồng thi TN THPT Vĩnh Phúc năm 2025 có 30 Điểm thi: có 08 Điểm thi chỉ có thí sinh THPT; 20 Điểm thi có thí sinh THPT và thí sinh GDTX; 01 Điểm thi có thí sinh THPT, GDTX và thí sinh tự do thi theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT Trần Phú; 01 Điểm thi dành cho thí sinh tự do thi theo chương trình GDPT 2006 tại trung tâm GDNN-GDTX Tam Dương; khoảng cách từ Hội đồng thi đến Điểm thi xa nhất 45km, gần nhất 0,8km, khoảng cách trung bình giữa các Điểm thi: 20km.