GS. Andrew K Rose, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS (NUS Business School), Đại học Quốc gia Singapore trở lại Việt Nam nghiên cứu và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đúng thời điểm Việt Nam vừa triển khai các Trung tâm Tài chính Quốc tế (International Financial Centres – IFCs) tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

NUS là viện đại học lâu đời và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore. Năm 2024, NUS đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới và là đại học đứng đầu châu Á theo bảng xếp hạng đại học Bảng xếp hạng đại học QS.

Theo GS. Andrew K Rose, các trung tâm Tài chính Quốc tế cho thấy một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong chiến lược kinh tế của quốc gia, được đặt nền tảng bởi một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh khi Việt Nam hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 và được thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển các lĩnh vực như kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính, đồng thời phản ánh cách tiếp cận rộng hơn của quốc gia trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng có giá trị gia tăng cao hơn.

“Trong bối cảnh Việt Nam nâng cấp các khuôn khổ quản trị và nền tảng nguồn nhân lực, việc phát triển năng lực lãnh đạo sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, khi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến năng lực lãnh đạo và quản trị có khả năng kết nối giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững” Giáo sư Andrew K. Rose, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS nhận định.

GS còn cho biết, động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài, tầng lớp trung lưu đang gia tăng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, sẽ tạo ra những yêu cầu mới đối với năng lực quản lý và quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, công nghệ và kết nối khu vực.

Trong bối cảnh đó, các chính sách của Việt Nam như Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 đã đặt khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo vào trung tâm của mô hình tăng trưởng, tạo ra môi trường cạnh tranh hơn để các doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô, và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát triển song hành với những cải cách khu vực công theo xu hướng chung của các quốc gia ASEAN hiện nay cũng tác động để những trường đại học như NUS quan tâm tìm kiếm sinh viên Việt Nam, một mặt nhằm đa dạng hóa môi trường học tập toàn cầu của nhà trường. Mặt khác NUS khác cũng đặt mục tiêu môi trường học tập quốc tế giúp các sinh viên, trong đó có sinh viên Việt Nam có thể tự tin hoạt động trong nhiều thị trường và bối cảnh văn hóa khác nhau.