Sáng 9 tháng 3, tại xã Hòa Lạc (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện gắn biển Cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thủy Lợi.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện có ý nghĩa này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị kỳ vọng "cơ sở mới cần trở thành nền tảng khoa học cho tương lai của ngành thủy lợi."

Trong khuôn viên rộng hơn 26ha, trước đây có trụ sở làm việc và khu thí nghiệm của Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam giờ trở thành khu thí nghiệm mô hình nghiên cứu sông biển và công nghệ cao. Khu thí nghiệm này được giao cho Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp quản lý.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, hoạt động này có điểm chung là kết nối giữa khoa học, đào tạo và trách nhiệm với môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và thiên tai cực đoan. Trong bối cảnh đó, ngành thủy lợi không chỉ dừng ở việc xây dựng công trình mà cần dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gắn biển và bàn giao một khu nhà không chỉ là sự phối hợp quản lý cơ sở vật chất, cơ sở thí nghiệm phải trở thành nơi ươm mầm các ý tưởng, công nghệ và giải pháp mới cho ngành thủy lợi, nền tảng khoa học công nghệ cho tương lai.

Thứ trưởng yêu cầu: Trường Đại học Thủy Lợi và Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển khu thí nghiệm thành trung tâm thực nghiệm mạnh của ngành, gắn nghiên cứu với các bài toán lớn của đất nước như phòng chống lũ, xâm nhập mặn, bảo vệ bờ biển, quản lý tài nguyên nước và thích ứng biến đổi khí hậu; biến nơi đây thành “giảng đường của thực tiễn” cho sinh viên.

Theo thứ trưởng: "kỹ sư thủy lợi cần được học từ các mô hình nghiên cứu và thực tế dòng chảy, không chỉ từ giáo trình, một kỹ sư thủy lợi giỏi phải hiểu nước, hiểu đất và hiểu thiên nhiên”. Điểm nữa ông nhấn mạnh, việc mở rộng hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ, để cơ sở này trở thành cầu nối giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các địa phương, đưa kết quả nghiên cứu vào phục vụ trực tiếp phát triển như tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 cuả Bộ chính trị.

Thứ trưởng nêu bật 3 định hướng cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu thủy lợi: Khoa học phải đi trước một bước, đào tạo gắn với thực tiễn và phát triển hài hòa với thiên nhiên, đó là con đường để ngành thủy lợi phát triển bền vững trong tương lai.

Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi: Việc gắn biển cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Hòa Lạc mở ra giai đoạn phát triển mới của nhà trường sau hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Trường sẽ phối hợp với Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam quản lý và sử dụng khu hạ tầng nghiên cứu rộng gần 26 ha tại xã Hòa Lạc sao cho hiệu quả.

Cũng theo GS Nguyễn Trung Việt, sự dịch chuyển này mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái thống nhất giữa giáo dục và khoa học, nơi hoạt động đào tạo gắn chặt với nghiên cứu thực tiễn, việc kết hợp giữa trường đại học và viện nghiên cứu sẽ giúp phát huy tối đa nguồn lực về cơ sở hạ tầng và đội ngũ khoa học. Cơ sở Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển của nhà trường, tạo môi trường để sinh viên phát triển toàn diện từ kiến thức chuyên môn đến tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Theo GS Việt, dù hoạt động tại cơ sở mới ở giai đoạn đầu, nhà trường đặt ra 3 định hướng phát triển chính. Đó là, xây dựng Hòa Lạc thành không gian đào tạo truyền cảm hứng, nơi hình thành môi trường học tập mở, khuyến khích sáng tạo và kết nối tri thức, phù hợp với chiến lược phát triển khu đô thị đại học phía tây Hà Nội.

Cùng với đó, thúc đẩy sự kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học thông qua mô hình phối hợp giữa viện và trường. Đồng thời, tăng cường kết nối đổi mới sáng tạo. Nằm trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nơi được xem là trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cơ sở này sẽ giúp nhà trường mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các trung tâm công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giảng viên và sinh viên.

Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh nhà trường sẽ tiếp tục cùng Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam gìn giữ và phát triển không gian xanh tại Hòa Lạc, hướng tới xây dựng mô hình “đại học xanh”, nơi sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.