Năm 2025 đánh dấu những mốc son đặc biệt trong lịch sử hai nước Việt Nam - Lào: Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; đồng thời, nước bạn Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong khuôn khổ mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt – Lào (LaoSao Fest) mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết thế hệ trẻ hai nước, qua đó lan tỏa và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Lào.

Phát biểu tại sự kiện, bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia láng giềng chung đường biên giới mà còn có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc, thủy chung, son sắt, luôn kề vai sát cánh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Mối quan hệ đó được đặt nền móng bởi các lãnh tụ vĩ đại của hai nước và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai dân tộc dày công vun đắp qua từng giai đoạn lịch sử.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới, ngày càng đi vào chiều sâu với nền tảng chính trị vững chắc, sự tin cậy cao; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế không ngừng được mở rộng; hai nước luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam đã dành nhiều hỗ trợ quý báu cho Lào trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, với hơn 10.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt này, Đại sứ cho rằng thanh niên, sinh viên hai nước cần tăng cường tìm hiểu truyền thống, lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự phát triển của mỗi quốc gia và trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ đặc biệt, được ví như “hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa”. Ông tin tưởng trong thời gian tới, với sự kế tục của thế hệ trẻ, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền chặt, xứng đáng với những hy sinh và công sức vun đắp của các thế hệ đi trước.

Không gian LaoSao Fest mang đến nhiều trải nghiệm cho người tham gia. Triển lãm ảnh “Sắc màu sinh viên Việt - Lào trưng bày những bức hình thể hiện khoảnh khắc đẹp, giàu ý nghĩa về tình hữu nghị giữa sinh viên hai nước được các bạn sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào chia sẻ, gửi về.

Điểm nhấn của sự kiện là người tham dự được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của hai nước trong suốt ngày hội. Chương trình giới thiệu các tiết mục nghệ thuật cùng phần trình diễn trang phục truyền thống do sinh viên Việt Nam và Lào thực hiện.

LaoSao Fest cũng mở ra không gian trải nghiệm ẩm thực, thủ công mỹ nghệ… của hai nước Việt Nam – Lào. Trong gian hàng ẩm thực, bạn Phaknakhonexay Vayavong nhiệt tình giới thiệu về các món ăn Lào như: Lạp, bánh Bò Kết, nộm đu đủ.

Phaknakhonexay Vayavong học tại Việt Nam được 6 năm, thành thạo tiếng Việt. “Việt Nam là đất nước xinh đẹp, nhiều cảnh đẹp và người dân thân thiện. Em yêu Việt Nam”, Phaknakhonexay Vayavong chia sẻ.

Xomphou Thasấkkha và Thepthida Lattanakone thì giới thiệu với bạn bè Việt Nam về phong tục buộc chỉ tay mang lại may mắn. Hai cô gái đều là lưu học sinh ngành Quan hệ quốc tế.

“Em rất vui và tự hào khi giới thiệu về văn hóa Lào tới các bạn Việt Nam. Đây là hoạt động thường xuyên của nhà trường dành cho lưu học sinh”, Xomphou Thasấkkha cho biết.

Thepthida Lattanakone bật mí: ông bà em là người Việt Nam sang Lào sinh sống. Ngoài sợi dây gắn kết máu mủ, cô quyết định sang Việt Nam học vì môi trường học tập tốt, người dân hiền lành./.