Người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao, sau khi về nước có cuộc sống tốt hơn. Viễn cảnh đó khiến cho nhiều người mong muốn được đi xuất khẩu lao động. Hiện nay, nhiều trường ĐH, CĐ, TC đào tạo nghề thực hiện liên kết đưa người học đi xuất khẩu lao động nước ngoài khá nghiêm túc. Đào tạo thế nào để lao động xuất cảnh vừa có trình độ tay nghề tốt, ý thức kỷ luật cao và khả năng giao tiếp ổn là những điều mà các trường phải trang bị cho lực lượng lao động xuất khẩu.

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, tỉnh Hà Tĩnh, ngoài đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên, lao động nông thôn, nhiều năm nay còn được biết đến là một trong những địa chỉ đào tạo lao động xuất khẩu, thực tập sinh, du học sinh.

Cho người lao động xuất khẩu vay vốn không thế chấp là một trong những chính sách để người lao động yên tâm học nghề. Ông Trần Đình Long – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng Hà Tĩnh cho biết, lao động xuất khẩu phần lớn trình độ không đồng đều, nên nhà trường phải chủ động phân loại đối tượng để đào tạo. Với quy trình đào tạo nghiêm ngặt từ ngoại ngữ, kỹ năng nghề, thái độ, văn hóa làm việc, người lao động không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu các doanh nghiệp ngoài nước mà sau khi trở về nước, họ vẫn có vốn liếng để lập nghiệp..