Ngày 1 tháng 7, tại Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Thách thức và cơ hội cho nguồn nhân lực ngành xây dựng Việt Nam trong giai đoạn mới". Hội thảo do Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) phối hợp tổ chức.

Hội thảo đề cập đến các nội dung thiết thực hiện nay: Bối cảnh thị trường xây dựng Việt Nam trong giai đoạn mới - Cơ hội và Thách thức; Hành trang thành công cần thiết cho sinh viên ngành Xây dựng trong Giai đoạn mới và Câu chuyện thành công của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) và con đường tương lai 10 năm tới của ngành xây dựng. Tại Hội thảo nhiều câu hỏi của sinh viên về cơ hội việc làm, tiềm năng của ngành xây dựng, hướng phát triển của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nhu cầu tuyển dụng … đã được các diễn giả đại diện cho tập đoàn trả lời trực tiếp.

Nhân dịp này, trường ĐH xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã ký biên bản hợp tác và giới thiệu chương trình tuyển dụng và học bổng La Bàn Xanh dành cho sinh viên tài năng.

Việc gắn kết giữa công ty và cơ sở đào tạo là một điều rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực để làm việc, mở rộng quy mô, phát triển công ty. Đây là định hướng mà Ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) quan tâm ngay từ khi thành lập. Thời gian qua sự kết hợp giữa Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Với nguồn nhân lực mà nhà trường cung cấp, công ty luôn chủ động được đội ngũ cán bộ có trình độ để làm việc và phát triển.

Trong bài phát biểu của mình tại lễ ký kết NGUT PGS TS Phạm Duy Hòa- Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội khẳng định :" Tập đoàn xây dựng Hòa Bình là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt nam , là đối tác quan trọng của trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong nhiều năm qua . Hy vọng rằng sự hợp tác giữa 2 bên một bên là nhà tuyển dung uy tín, một bên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ mở ra cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp "

Công ty Cổ phần Xây dưng Hòa Bình (HBC) kỳ vọng sau lễ ký kết chính thức này, 2 bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.