Sáng 24/4, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức tổ chức sự kiện lễ ra mắt nhằm giới thiệu nhà trường, Ban Giám hiệu và các khoa trực thuộc, trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược của nhà trường.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được ra đời trên nền tảng của Khoa Sau đại học (2002) và Khoa Các khoa học liên ngành (2017), các tổ chức tiền thân được Đại học Quốc gia Hà Nội giao phó thực hiện các sứ mệnh quan trọng mang tính đột phá trong nhiều thời kỳ.

Trong khoảng gần hai thập niên vừa qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chính sách quan trọng khẳng định vị trí và vai trò của sáng tạo, nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa - sáng tạo đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nền kinh tế sáng tạo của đất nước.

Từ việc đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy hệ thống giáo dục sau đại học cho đến trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được giao chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai các chương trình đào tạo mang tính chất liên ngành, liên lĩnh vực, quá trình hoạt động hơn 20 năm của Khoa đã từng bước tạo dựng và định hình các giá trị và nền tảng cốt lõi, làm tiền đề, là cơ sở vững chắc cho quá trình hình thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật khẳng định: “Việc chuyển đổi mô hình không những góp phần nâng tầm phát triển của đơn vị khi được kế thừa được đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm có nền tảng lý thuyết nghiên cứu về liên ngành một cách chắc chắn, mà còn tạo điều kiện cho nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao tầm ảnh hưởng ở trong nước và quốc tế. Sự kiện này cũng đồng thời khẳng định tầm nhìn nhất quán của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tiên phong xây dựng các mô hình giáo dục mới ở Việt Nam.”

Theo PSG. TS Kiều Trung Sơn, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc ra mắt trường Khoa học liên ngành và Nghệ Thuật là một tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật. Với định hướng rõ ràng, nhà trường sẽ đào tạo nên một thế hệ các bạn trẻ tiềm năng, phục vụ phát triển kinh tế sáng tạo ở Việt Nam và hội nhập với dòng chảy phát triển toàn cầu.

Chương trình đào tạo liên ngành vốn có, được xây dựng và phát triển vững chắc trong gần một thập kỷ vừa qua mà đó chính là tư duy khoa học nền tảng định hình hệ thống lý thuyết và triết lý giáo dục của nhà trường, làm cơ sở cho việc phát triển các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu mới về sáng tạo và nghệ thuật - PSG. TS Kiều Trung Sơn nhấn mạnh.

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học liên ngành và lĩnh vực nghệ thuật, nhà trường luôn sẵn sàng tâm thế đón chào vận hội mới để ngày càng khẳng định uy tín học thuật cũng như tính đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lao động chất lượng cao cho những ngành nghề mới, hội nhập quốc tế. Các thế hệ người học ở cả 3 bậc đào tạo sẽ là lực lượng tiên phong trong khoa học liên ngành và nghệ thuật.

Thông qua các giá trị cốt lõi được xác định là tư duy liên ngành, tinh thần khai phóng, tầm nhìn toàn cầu, nhà trường muốn đề cao một triết lý và môi trường giáo dục mà ở đó việc phát triển tri thức và nghề nghiệp vượt qua mọi khuôn mẫu sẵn có, dựa trên thế mạnh và sự đam mê của mỗi cá nhân. Đó cũng là nơi bồi dưỡng những con người có khả năng tư duy tổng hợp, hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực chuyên môn đồng thời có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc ở nhiều môi trường khác nhau ở trong nước và quốc tế.

TS. Trần Hậu Yên Thế, giảng viên khoa Nghệ thuật và Thiết kế, trường Khoa học liên ngành và Nghệ Thuật cho biết trường xuất hiện sau đúng 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương thành lập, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã tìm thấy sự đồng điệu này thông qua triết lý giáo dục nghệ thuật cũng như mô hình đào tạo liên ngành.

Đây là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cấu trúc đa ngành, đa lĩnh vực, và cũng là một trong những mục tiêu mà nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội mong đợi trong suốt một thời gian dài.

Bà Vivian Wang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác Quốc tế, Đại học Tulsa, Hoa Kỳ bày tỏ sự vui mừng, vinh dự hai trường đại học ký kết thỏa thuận hợp tác. Chương trình hợp tác sẽ bao gồm các dự án trao đổi sinh viên, giảng viên với trọng tâm là ngành quản lý nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Mục tiêu được đề ra là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thị trường lao động Việt Nam và trên thế giới.

Hiện nay, nhà trường đang triển khai nhiều chương trình đào tạo về các ngành học hot đón đầu xu thế ở bậc đại học như: Quản trị thương hiệu; Quản lý giải trí và sự kiện; Quản trị đô thị thông minh và bền vững; Quản trị tài nguyên di sản; Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành: Thời trang và sáng tạo; Đồ họa công nghệ số; Thiết kế nội thất bền vững). Năm học 2024-2025 trường sẽ tuyển sinh 950 chỉ tiêu phân bổ cho các ngành: Kiến trúc và thiết kế cảnh quan; Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành: Nhiếp ảnh nghệ thuật; Nghệ thuật tạo hình đương đại).

Ngày 29/01/2024, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức nhận quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN của ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Quyết định này, mở ra trang sử mới cho một đơn vị đào tạo có vai trò định hướng liên ngành, tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật.