Đánh giá tổng quan về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TS. Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng đào tạo (Trường Đại học Thủy lợi) nhận định phổ điểm chung của toàn quốc năm nay tương đối đẹp. Các tổ hợp xét tuyển có độ bám sát, không xuất hiện sự vượt trội hay lệch điểm đáng kể giữa các khối thi như một số năm trước.

Đặc biệt, kết quả thi ghi nhận sự phân hóa rất rõ rệt ở hầu hết tất cả các môn. Điều này giúp tránh được hiện tượng một số môn có điểm cao vượt trội gây khó khăn cho công tác xét tuyển.

"Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đáp ứng tốt mục tiêu kép: vừa sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp vừa là cơ sở tin cậy để các trường đại học xét tuyển", TS. Trần Khắc Thạc nói.

Dựa trên cấu trúc phổ điểm, TS. Trần Khắc Thạc dự báo điểm chuẩn đại học năm nay sẽ bám sát mức điểm của năm 2025. Ở một số nhóm ngành hoặc một số trường, điểm chuẩn thậm chí có thể điều chỉnh giảm nhẹ từ 0.5 đến 1 điểm.

Cũng theo TS. Trần Khắc Thạc, xu hướng điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Thủy Lợi được dự kiến tương tự như năm 2025, trong đó một số ngành sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ.

Trước băn khoăn về việc môn Toán ghi nhận số lượng điểm 10 nhiều hơn, ông Thạc cho rằng, dù môn Toán có nhiều điểm tuyệt đối hơn so với các môn thi khác nhưng điểm chuẩn sẽ chỉ bám sát như năm ngoái. Sẽ không có sự đột phá hay tăng vọt về điểm chuẩn ở các trường có tổ chức xét tuyển bằng môn Toán.

Trong bối cảnh các cơ sở đào tạo hiện nay áp dụng rất nhiều phương thức tuyển sinh và thực hiện quy đổi điểm (bách phân vị), TS. Trần Khắc Thạc khẳng định, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là cốt lõi.

Theo quy định, cho dù xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào, các trường vẫn phải thực hiện quy đổi về điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT để có sự đối sánh. Do đó, các trường đại học sẽ phải căn cứ vào phương thức riêng, dữ liệu nội bộ và kết quả thi chung để xây dựng công thức quy đổi điểm sao cho phù hợp nhất với thực tế xét tuyển của từng đơn vị.

Các ngành/chương trình STEM điểm chuẩn sẽ tăng?

Nhận định về bức tranh xét tuyển đại học năm 2026 dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, GS.TS. Chử Đức Trình - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) cũng cho rằng, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay về cơ bản sẽ không có quá nhiều biến động so với năm ngoái.

Cụ thể, theo phân tích của GSTS. Chử Đức Trình, xét theo các tổ hợp môn, tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên tương đương với năm trước.

Tuy nhiên, ở phân khúc điểm cao từ 27 điểm trở lên (trung bình 9 điểm/môn) lại ghi nhận mức giảm nhẹ. Điều này có thể dẫn đến sự dao động nhỏ về điểm chuẩn tại các chương trình đào tạo thuộc top cao.

Trong khi đó, điểm sàn và điểm chuẩn của các trường thuộc top 2 (dao động từ 24 đến 26 điểm) và các nhóm trường phía dưới được dự báo sẽ duy trì ổn định như năm ngoái.

Tuy nhiên, xu hướng giảm điểm chuẩn sẽ khó xuất hiện ở khối ngành Công nghệ kỹ thuật và STEM.

"Các ngành liên quan đến STEM, Khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đang trở nên nóng hơn nhờ chính sách học bổng theo Nghị định 179 năm 2026 của Chính phủ. Điều này tạo nên sức hấp dẫn cho bản thân thí sinh và của xã hội nên có thể khiến lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành này tăng cao, do đó điểm chuẩn chung của nhóm ngành công nghệ kỹ thuật top đầu chưa chắc đã giảm nhiệt", GS.TS Chử Đức Trình chia sẻ.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đã công bố điểm sàn. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu là 24 điểm. Các ngành đào tạo còn lại là 22 điểm.

Lý giải về ngưỡng chất lượng đầu vào của trường, ông Trình cho biết, các chương trình đào tạo của trường được tham chiếu từ các đại học hàng đầu trên thế giới. Do đó, sinh viên bắt buộc phải có kiến thức Toán tốt, tư duy toán học và tư duy tự nhiên (Vật lý) vững vàng mới có thể theo kịp chương trình. Những thí sinh có đầu vào điểm thấp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế, từ khóa K67 của trường cho thấy, việc siết chặt đầu vào đã mang lại chất lượng học tập tích cực sau năm học đầu tiên.

Ông Trình cũng lưu ý, mức điểm sàn 24 điểm chỉ là điều kiện cần. Thực tế mùa tuyển sinh năm ngoái, điểm chuẩn chính thức vào các ngành "hot" của Trường Đại học Công nghệ đều dao động ở mức rất cao từ 27-28 điểm. Vì vậy, các thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng điểm số của mình để có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Dự báo điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân giảm nhẹ

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 là 22 điểm cho tất cả ngành và tổ hợp xét tuyển, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), bằng năm ngoái. Riêng các ngành, chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, thí sinh cần đạt điểm môn Toán từ 6 trở lên.

Ngưỡng sàn này áp dụng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp và xét kết hợp điểm thi với IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trao đổi với VOV2, TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, căn cứ vào những điều chỉnh quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT sẽ tác động đến công tác xét tuyển đại học năm 2026 nói chung và Đại học Kinh tế quốc dân nói riêng có xu hướng giảm nhẹ.

Cụ thể, theo quy định của Bộ GD-ĐT, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng; Các trường chỉ được quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc cộng điểm thưởng...

Ngoài ra, căn cứ vào phổ điểm chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và của các kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), đánh giá tư duy (TSA), SAT/ACT) đã được công bố; Chỉ tiêu & số lượng ngành chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế quốc dân tăng gần 500 chỉ tiêu so với 2025 và có 15 ngành/chương trình đạo tạo mới)...

Từ thực tế này, TS. Lê Anh Đức dự báo, điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo năm 2026 của Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 23 đến 28,5 điểm và có xu hướng giảm 0,25 điểm.

Theo đó, ông Đức dự báo 4 nhóm điểm chuẩn vào trường: Nhóm rất cao, dao động từ 27,5 đến 28,5 điểm; Nhóm cao, từ 26 đến 27,5 điểm; Nhóm trung bình, từ 24,5 đến 26 điểm; Nhóm thấp, từ 23 đến 24,5 điểm.

Tuy nhiên, một số ngành "hot" điểm chuẩn có thể cao hơn từ 0,25 đến 0,5 điểm.

TS. Lê Anh Đức cũng cho rằng, dự báo chỉ có tính chất tham khảo giúp thí sinh định hướng trong việc chọn ngành/chương trình đào tạo. Điểm chuẩn thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nguyện vọng đăng ký của thí sinh vào từng ngành/chương trình đào tạo; Điểm xét tuyển của các thí sinh hay chỉ tiêu phân bổ cho từng ngành...

Trong khi đó, TS. Trần Khắc Thạc (Đại học Thủy lợi) lưu ý thí sinh chiến thuật chia 3 nhóm nguyện vọng để nắm chắc cơ hội trúng tuyển.

Nhóm ngành/trường cao hơn năng lực (để thử sức với các nguyện vọng yêu thích), Nhóm ngành/trường vừa sức (phù hợp đúng với năng lực thực tế) và Nhóm ngành/trường thấp hơn năng lực một chút (đóng vai trò như phương án an toàn).

Việc phân bổ nguyện vọng này sẽ giúp các em bảo toàn cơ hội và chắc chắn trúng tuyển ngay từ đợt gọi đầu tiên.

Theo nhận định của thầy Đinh Đức Hiền (Giám đốc điều hành FPT School Bắc Giang), điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 sẽ không cùng tăng hay cùng giảm mà sẽ phân hóa rất rõ theo tổ hợp.

Với khối B00 (Tóa-Hóa-Sinh), điểm trung bình tổ hợp này tăng khoảng 1,4 điểm và trung vị tăng gần 2 điểm nên các ngành như Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học ở nhóm trường top đầu có thể tăng từ 0,5 đến 1,25 điểm; Các ngành Sức khỏe và Khoa học sự sống... đối với nhóm trường top dưới có thể tăng từ 1-2 điểm.

Riêng với tổ hợp C00 (Văn-Sử-Địa), điểm trung bình giảm gần 2,5 điểm nên nhiều ngành có thể giảm từ 1-3,5 điểm. Riêng Báo chí, Truyền thông và Luật, Quan hệ quốc tế dự báo giảm ít hơn, khoảng 1 đến 1,5 điểm vì cạnh tranh vẫn cao.

Khối A00 (Toán-Lý-Hóa) và A01 (Toán-Lý-Anh) nhiều khả năng vẫn giữ ổn định, nếu có biến động thì chỉ tăng nhẹ trong khoảng từ 0,1 - 0,75 điểm.