Sáng nay (21/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình Chào năm học mới 2026 - 2027.

Năm học 2026 – 2027 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và chuyển đổi số tiếp tục làm thay đổi cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho rằng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, mỗi người học cần hình thành khả năng tự học, tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, năng lực thích ứng và khát vọng không ngừng làm mới chính mình.

Sở hữu nhiều công cụ mà những thế hệ trước chưa từng có, người học ngày nay có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ của nhân loại. Tuy nhiên, “công nghệ càng thông minh thì con người càng phải biết tư duy.

Hãy sử dụng AI như một người trợ lý, đừng để AI suy nghĩ thay mình. Hãy đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tranh luận, phản biện và tự mình đi đến kết luận”, cô Nhung nói.

Với học viên và nghiên cứu sinh, năng lực sử dụng công nghệ cần đi cùng đạo đức học thuật, tính trung thực và trách nhiệm với sản phẩm nghiên cứu của chính mình.

Trong tương lai, điều quyết định giá trị của một người không chỉ nằm ở lượng kiến thức mà còn là khả năng học tập cái mới, vận dụng tri thức và bản lĩnh chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Từ đó, hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội gửi thông điệp tới sinh viên “hãy học thật và học tập suốt đời”.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung cũng nhắn nhủ các sinh viên, học viên “hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”. Đó là thử một ý tưởng khởi nghiệp, học thêm một ngoại ngữ, một công nghệ mới, tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

“Bước ra khỏi vùng an toàn còn là dám đặt những câu hỏi khó, dám lựa chọn những vấn đề mới, dám tranh luận học thuật và dám đi đến tận cùng một vấn đề nghiên cứu...”

Hiệu trường nhà trường mong muốn mỗi luận văn, luận án không chỉ đáp ứng yêu cầu của một chương trình đào tạo, mà còn tạo ra những giá trị, giải pháp mới cho cộng đồng, xã hội.

Một trường đại học không chỉ đào tạo những người giỏi chuyên môn, mà còn phải góp phần hình thành những con người biết sử dụng tri thức một cách có trách nhiệm, biết phụng sự cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vì vậy, cô Nhung mong người học “hãy giữ cho mình một trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm”. Bởi, tri thức làm cho chúng ta có năng lực. Nhưng cách chúng ta sử dụng năng lực ấy mới quyết định giá trị của mỗi con người.

Chương trình là dịp Nhà trường đón các tân nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và sinh viên. Trong mùa tuyển sinh năm nay, hơn 50.000 thí sinh với gần 80.000 nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Mở Hà Nội. Thay mặt các tân sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên sau ĐH, Đỗ Tường Linh – sinh viên ngành Luật, chia sẻ cảm tưởng về ngôi trường mới.

“Nếu như lý trí và logic giúp em phân tích, đánh giá Trường Đại học Mở Hà Nội là một môi trường đào tạo uy tín, năng động thì cảm nhận tâm hồn lại hoàn toàn bị chinh phục bởi triết lý giáo dục nhân văn với 5 chữ Mở: Mở cơ hội, Mở trái tim, Mở trí tuệ, Mở tầm nhìn và Mở tương lai”.

Tường Linh mong muốn được lắng nghe, kết nối và có cơ hội phát huy những khả năng của bản thân trong suốt những năm tháng đại học với sự đồng hành của thầy cô Trường ĐH Mở Hà Nội.

Tại chương trình, Nhà trường đã biểu dương những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026.

Trong đó, 16 thủ khoa tốt nghiệp và 22 thủ khoa tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 được vinh danh; 82 sinh viên xuất sắc được trao thưởng; cùng với đó là 98 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. 12 nghiên cứu sinh cũng được Nhà trường trao tặng thiết bị công nghệ nhằm hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Tại chương trình, nhiều suất học bổng và khoản hỗ trợ đã được trao cho sinh viên, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Mở Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 42 doanh nghiệp. Nội dung hợp tác hướng tới những lĩnh vực gắn trực tiếp với quá trình đào tạo và phát triển người học như xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tạo cơ hội thực tập và việc làm, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu khoa học./.