Từ khóa tìm kiếm: học tập suốt đời

Muốn không bị đãng trí sớm, người già làm theo cách này

[VOV2] - Học tập suốt đời - Lifelong Learning có nhiều lợi ích cho người lớn tuổi, cải thiện chức năng nhận thức, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

[VOV2] - Học tập suốt đời - Lifelong Learning có nhiều lợi ích cho người lớn tuổi, cải thiện chức năng nhận thức, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030, ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời.

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030, ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời.

Học tập để xây dựng đất nước ngang tầm với các nước phát triển

[VOV2] - Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

[VOV2] - Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

“Cùng bạn đọc sách”: Bền bỉ hành trình nâng tầm trí tuệ Việt

[VOV2] - "Cùng bạn đọc sách nâng tầm trí tuệ Việt" là chương trình thiện nguyện nhằm phát triển văn hóa đọc. 3 năm qua, chương trình không ngừng nỗ lực, góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa đọc, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nhiều bạn trẻ.

[VOV2] - "Cùng bạn đọc sách nâng tầm trí tuệ Việt" là chương trình thiện nguyện nhằm phát triển văn hóa đọc. 3 năm qua, chương trình không ngừng nỗ lực, góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa đọc, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nhiều bạn trẻ.

Tôn vinh người giỏi không chỉ là tấm giấy khen, huy chương

[VOV2] - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tôn vinh người giỏi không chỉ bằng tấm giấy khen, huân, huy chương mà trước tiên là sự đánh giá và tạo điều kiện để những người học nhiều được mang kiến thức đóng góp cho xã hội.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tôn vinh người giỏi không chỉ bằng tấm giấy khen, huân, huy chương mà trước tiên là sự đánh giá và tạo điều kiện để những người học nhiều được mang kiến thức đóng góp cho xã hội.

"Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách" - Nâng tầm trí tuệ

[VOV2] - Hơn 1 tháng phát động với hơn 400 bài dự thi, 50 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” là những viên ngọc sáng lấp lánh tỏa ra những ý tưởng sáng tạo phục vụ việc học tập suốt đời để “không ai bị bỏ lại phía sau"

[VOV2] - Hơn 1 tháng phát động với hơn 400 bài dự thi, 50 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách” là những viên ngọc sáng lấp lánh tỏa ra những ý tưởng sáng tạo phục vụ việc học tập suốt đời để “không ai bị bỏ lại phía sau"

Giáo dục nghề nghiệp phải linh hoạt, liên thông, hiện đại và hội nhập quốc tế

[VOV2] - Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu học tập suốt đời của người lao động, trong thời gian tới, giáo dục nghề nghiệp buộc phải phát triển theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, hiện đại, hội nhập quốc tế và bao trùm.

[VOV2] - Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu học tập suốt đời của người lao động, trong thời gian tới, giáo dục nghề nghiệp buộc phải phát triển theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, hiện đại, hội nhập quốc tế và bao trùm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tự học là gốc rễ của những kỹ năng, năng lực khác

[VOV2] - “Khi theo dõi quá trình trưởng thành của một con người, người ta sẽ xem khả năng người ấy tự học, tự giải quyết các vấn đề của bản thân như thế nào? Tự học chính là gốc rễ của những kỹ năng, năng lực khác"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

[VOV2] - “Khi theo dõi quá trình trưởng thành của một con người, người ta sẽ xem khả năng người ấy tự học, tự giải quyết các vấn đề của bản thân như thế nào? Tự học chính là gốc rễ của những kỹ năng, năng lực khác"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng tiếp cận giáo dục suốt đời

[VOV2] - Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đặt mục tiêu xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều bình đẳng việc tiếp cận giáo dục suốt đời.

[VOV2] - Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đặt mục tiêu xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều bình đẳng việc tiếp cận giáo dục suốt đời.