Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Match Day" – sự kiện tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành, thu hút quan tâm trên mạng xã hội. Sau màn hô tên chọn chuyên ngành, một số chuyên ngành sớm “chốt” chỉ tiêu có thể kể đến là: phẫu thuật tạo hình, sản phụ khoa, gây mê hồi sức, ung thư...
GS Nguyễn Hữu Tú nói về chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội:
Vì sao kỳ thi bác sĩ nội trú "khốc liệt"?
Trước đó, các bác sĩ đã trải qua kỳ thi nội trú “khốc liệt”. GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với gần 1000 sinh viên từ 13 trường ĐH Y dược khác nhau trên cả nước. Trong khi chỉ tiêu chỉ lấy 426.

Đặc biệt, đây là khóa sinh viên đầu tiên được đào tạo theo chương trình đổi mới bác sĩ y khoa của ĐH Y Hà Nội, từ chương trình đào tạo, vật liệu dạy học, phương pháp giảng dạy, cách lượng giá, đánh giá...
Dù có hàng trăm ngàn câu hỏi từ các kỳ thi trước, song năm nay ĐH Y Hà Nội quyết định xây dựng ngân hàng 2000 câu hỏi mới hoàn toàn, dành riêng cho đợt thi này. Do vậy, đây là kỳ thi sát nhất và đánh giá khách quan năng lực người học.
Kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội gồm 3 bài thi: Cơ sở (kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi), Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi), Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản). Mỗi bài gồm 120 câu hỏi, trong 90 phút.
Lý giải về “sức nóng” của kỳ thi nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội, GS Nguyễn Hữu Tú cho biết, bác sĩ nội trú được coi là chương trình đào tạo tinh hoa, cho ra những bác sĩ giỏi, chuyên nghiệp và có triển vọng nhất cho ngành y tế.
Trong hơn 50 năm, Trường ĐH Y Hà Nội đã đào hơn 5000 bác sĩ nội trú. Hầu hết họ sau này đều trở thành các chuyên gia hàng đầu Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau, làm việc trong các bệnh viện, cơ sở y tế, đảm trách các vị trí quan trọng trong ngành y. Đó là lý do mà phần lớn sinh viên trường y đều muốn trở thành bác sĩ nội trú.
Bên cạnh được đào tạo bài bản, các bệnh viện lớn từ công lập đến ngoài công lập đều mong muốn được tiếp nhận bác sĩ nội trú. Có thể nói cơ hội việc làm, thăng tiến, trở thành chuyên gia hàng đầu...đã khiến cho kỳ thi nội trú trở thành một trong những cuộc đua “khốc liệt” nhất.

Việc tuyển chọn số lượng bác sĩ nội trú giới hạn cũng làm tăng tính chất cạnh tranh của kỳ thi này. Trước năm 2016, thí sinh thi bác sĩ nội trú được đăng ký nguyện vọng chuyên ngành trước khi thi. Cũng từng có thời gian chỉ thủ khoa được chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, còn lại do phân công của trường.
Từng là bác sĩ nội trú gây mê hồi sức, ông Tú so sánh thi bác sĩ nội trú trước đây có phần “khốc liệt” hơn vì chỉ tiêu ít đi kèm các điều kiện khắt khe. Ví dụ, khóa bác sĩ nội trú thời GS Nguyễn Hữu Tú mỗi năm chỉ đào tạo 15-20 người. Ngoài ra, muốn thi nội trú, sinh viên phải có thành tích học tập cao, 2-3 năm là sinh viên tiên tiến, điểm trung bình không có môn nào dưới 5...
Hiện nay, kỳ thi nội trú mở rộng ra, ai cũng có quyền thi nội trú, miễn là không vi phạm các hình thức kỷ luật nặng hoặc một số tiêu chuẩn mà Bộ y tế quy định.
Điều này phù hợp với bối cảnh hiện nay khi quy mô bệnh viện tăng, số lượng bệnh nhân trong các bệnh viện lớn. Nếu chỉ đào tạo số lượng bác sĩ nội trú ít ỏi thì không thể đáp ứng nguồn lực chất lượng cao cho các bệnh viện từ trung ương tới địa phương.
“Chủ trương của nhà trường là mở rộng đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú, có thể không quá chọn lọc như trước đây nhưng vẫn đảm bảo là chương trình tốt nhất, đào tạo bài bản nhất để cung cấp nguồn nhân lực tốt nhất cho ngành y tế”, GS. Nguyễn Hữu Tú cho biết.
Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội dựa trên chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành. Quá trình học lý thuyết, thực hành, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” phải đạt chuẩn này. Đây là yêu cầu của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú mới. GS Nguyễn Hữu Tú khẳng định, ngoài việc thầy hướng dẫn thì nội trú cũng phải chủ động tìm tòi, tự hoàn thiện để đạt các tiêu chuẩn đó.
Cần chính sách ưu đãi cho bác sĩ nội trú ở chuyên ngành kém "hấp dẫn"
Màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú hôm 9/9 vừa qua theo hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội chỉ là thao tác kỹ thuật để khớp giữa mong muốn của thí sinh và số lượng của các chuyên ngành.
Theo đó, bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành theo thứ điểm từ trên xuống dưới. Người có kết quả thi tốt hơn có quyền lựa chọn trước, đảm bảo vị trí của các chuyên ngành sẽ được “lấp” đầy nội trú. Thực tế, màn chọn chuyên ngành là thao tác kỹ thuật, không mang tính cạnh tranh vì đã an bài, thứ tự 1 đến 400 đã được biết sau kỳ thi nội trú. Tất nhiên, sự lựa chọn của người này có thể mất đi cơ hội của người khác.

Hiện nay, khi chọn chuyên ngành nội trú, nhiều thí sinh đạt điểm cao thường ưu tiên những ngành “hot” của các năm trước mà ít cân nhắc đến sự phù hợp. Trao đổi về băn khoăn này, GS Nguyễn Hữu Tú cho rằng lựa chọn này chịu tác động từ nhiều yếu tố: sở thích, ấn tượng về nghề, cơ hội việc làm, thu nhập và điều kiện phát triển...
Để hỗ trợ thí sinh, ĐH Y Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tư vấn lựa chọn ngành nghề cả trực tiếp và trực tuyến, giúp người học hiểu rõ đặc thù ngành nghề và đưa ra lựa chọn chính xác, ít bị tác động bởi cảm nhận chủ quan. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi có ngành được nhiều bác sĩ lựa chọn, có ngành rất ít, có ngành tuyển đủ, có ngành không.
Hiện một số chuyên ngành như: Y pháp, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm...đã được miễn học phí; với các ngành khác cũng nhận được hỗ trợ từ nhà trường và bộ môn để đảm bảo việc học tập và đầu ra. Tuy nhiên, GS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh cần có thêm chính sách ưu đãi cho những bác sĩ nội trú ở những chuyên ngành kém hấp dẫn nhằm thu hút người học, qua đó bảo đảm nguồn nhân lực cho hệ thống y tế./.