Nếu năm học 2016-2017, tỷ lệ tham gia BHYT học sinh mới ở mức hơn 89% thì chỉ hai năm sau đã vượt trên 99%. Năm học 2020-2021, dù đã có những tác động tiêu cực từ dịch bệnh tới đời sống kinh tế, xã hội, bảo hiểm y tế đã đạt mức bao phủ 100% .

Theo thống kê của Lạng Sơn, ngành bảo hiểm đã chi trả hơn 7,1 tỉ đồng cho hơn 16.800 lượt học sinh sinh viên tham gia khám, chữa bệnh. Nhiều em trong số đó được thanh toàn chi phí khám, chữa bệnh với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, góp phần giảm thiểu khó khăn cho gia đình cũng như áp lực tới địa phương.

“Với địa bàn còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn thì để bao phủ bảo hiểm y tế cho toàn bộ học sinh sinh viên phải huy động nguồn lực xã hội. Chúng tôi rà soát xem các trường hợp khó khăn để nhà trường huy động đóng cho các em.”- Ông Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn chỉ ra phương thức quan trọng để bao phủ bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên.

Sang đến năm học 2021-2022, đợt dịch thứ 4 với những tác động tiêu cực và sâu rộng hơn. Ngoài ra, nhiều trường hợp học sinh- sinh viên không còn trong diện được ngân sách cấp cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát lại các xã đặc biệt khó khăn. Thực tế này phần nào dự báo trước khả năng sụt giảm tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng ngành giáo dục Lạng Sơn đã lường trước những khó khăn trong việc duy trì bao phủ toàn bộ bảo hiểm cho học sinh- sinh viên trên địa bàn trải rộng và cũng nhiều khó khăn, phức tạp. Theo ông Trọng, ngay từ sớm, những kinh nghiệm từ thành công của năm học trước đã được áp dụng song song với đẩy mạnh những hoạt động truyền thông cũng như đặt tỷ lệ phấn đấu 100%. Các nhà trường cần tổ chức giúp phụ huynh hiểu trách nhiệm cũng như quyền lợi của con em trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Những trường hợp khó khăn thực sự, các trường đề xuất phương án để cùng góp sức hỗ trợ bằng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn bảo trợ.

Huyện Đình Lập của Lạng Sơn thuộc vào nhóm những huyện còn nhiều khó khăn. Nguồn hỗ trợ từ Chính phủ được địa phương tập trung vào các chính sách giảm nghèo như xây nhà ở, mua thẻ Bảo hiểm Y tế, trong đó đặc biệt quan tâm tới Bảo hiểm Y tế cho học sinh.

Bà Ninh Thu Giang, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đình Lập cho biết, việc nhiều gia đình tại địa bàn huyện không còn trong diện được Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế đặt ra khó khăn cho năm học mới này. Là huyện khó khăn, ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nên chuyện huy động hỗ trợ được coi như không khả thi. Theo bà Giang, thực tế giai đoạn này nhiều xã vẫn chưa thực sự hoàn thành mục tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế học sinh. Thế nhưng, có những đơn vị lại cán đích ngoạn mục.

Từ ngày 04/6 năm nay, theo Quyết định 861, chỉ còn 58/252 học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học 1 xã Bính Xá, huyện Đình Lộc được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế theo diện xã vùng đặc biệt khó khăn, nhưng đến thời điểm này, Trường Tiểu học 1 xã Bính Xá đã thuộc nhóm hoàn thành 100% học sinh có thẻ Bảo hiểm Y tế. Có được điều này theo bà Lý Việt Nga, Hiệu trưởng nhà trường, có những lý do có thể kể đến như tổ chức họp phụ huynh đến 3 lần nhằm giải thích, tuyên truyền thông tin thiết thực nhất về loại hình bảo hiểm này. Khi đã hiểu, phụ huynh đều đồng thuận tham gia.

Huy động nhiều nguồn lực từ xã hội giúp học sinh- sinh viên toàn tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng góp phần vào công tác giảm nghèo. Bởi với nhiều gia đình, khi chẳng may con em ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn nằm viện nếu không có thẻ BHYT, mang gánh nặng chi phí lớn dễ trở thành hộ nghèo, cận nghèo.