Những thay đổi ở phút chót

Ngày 19/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 5451/UBND-VX về việc lùi thời gian tựu rường năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và theo đề nghị của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Trước đó, theo quyết định 2840 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh, học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8; các khối lớp còn lại tựu trường ngày 1/9.

Theo ông Cao Ngọc Châu, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này cũng lên 2 phương án sẵn sàng cho việc tựu trường thời gian tới. Phương án 1: Các nhà trường sẽ tựu trường tập trung, căn cứ vào số lượng học sinh và diện tích sân trường để tổ chức với số lượng hợp lí, đảm bảo giãn cách theo hướng dẫn của ngành y tế. Ưu tiên các lớp đầu cấp hoặc tổ chức tựu trường theo từng lớp học.

Phương án 2: Với tình huống dịch Covid-19 diễn tiến xấu và đột xuất, sẽ kích hoạt việc tựu trường không tập trung thông qua hình thức trực tuyến hoặc qua mạng xã hội nhằm chuyển tải những thông tin cơ bản tới phụ huynh và học sinh như danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy các bộ môn, sơ đồ lớp học... cũng như hướng dẫn những điều kiện và yêu cầu cần thiết cho năm học mới.

667 trường thuộc các cấp phổ thông trên địa bàn tỉnh sẵn sàng xây dựng phương án khai giảng theo 3 hình thức. Khai giảng tập trung sẽ ưu tiên các lớp đầu cấp với quy mô phù hợp và giãn cách theo chuẩn quy định của ngành y tế. Khai giảng theo lớp nếu tình hình có những biến động theo chiều hướng bất lợi. Và toàn bộ các trường có thể chuyển sang khai giảng trực tuyến khi thực tế đặt ra yêu cầu, ông Châu phân tích thêm.

Hiện Hà Tĩnh có thị xã Hồng Lĩnh, thị trấn Cẩm Xuyên, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc và thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Học sinh tại đây nhiều em chưa kịp mua sách vở và đồ dùng học tập. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẳng định chắc chắn sẽ đảm bảo cung ứng đủ cho năm học mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo các trường tiểu học lùi thời gian tổ chức tựu trường với học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới. Kèm theo đó là đề nghị các trường thông tin kịp thời cho phụ huynh học sinh. Kế hoạch khai giảng năm học mới cũng được xây dựng theo 3 tình huống và sẽ kích hoạt tùy điều kiện thực tế ở thời điểm diễn ra buổi lễ.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đã quyết định lùi thời gian tựu trường của trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đến khi thông báo mới. Trước đó, tỉnh này lên kế hoạch cho học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23/8; trẻ mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 1/9.

Sơn La thuộc nhóm địa phương quyết định cho học sinh tựu trường sớm nhất từ 16/8 nhằm có quỹ thời gian, phòng cho tình huống dịch COVID-19 bùng phát. Nhưng với việc huyện Phù Yên ghi nhận ca mắc Covid 19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây cũng quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường.Thời gian cho học sinh đến trường trở lại tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Sở GD&ĐT Sơn La cũng lên các phương án cho các tình huống cụ thể.

So với khung thời gian Bộ GD&ĐT đưa ra, sở GD&ĐT Đắc Lắc cho lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 trễ hơn 1 tuần thay vì cho tựu trường từ 23/8 như trong kế hoạch thời gian năm học mà UBND tỉnh đã phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh chưa kiểm soát tốt ở nhiều địa phương và nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch khai giảng, dạy học thích ứng diễn biến dịch bệnh

Phú Thọ thuộc nhóm địa phương thực hiện đúng kế hoạch với việc tổ chức tựu trường cho học sinh lớp 1 vào 23/8 do thời điểm này, dịch bệnh đang được kiểm soát khá tốt. Ngày đầu tiên tựu trường của học sinh đầu cấp tiểu học theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh ghi nhận không khí vui vẻ, hào hứng của học sinh và phụ huynh các em. Ngay tại ngày đầu tiên ở cấp học này, học sinh tiểu học được gặp thầy cô, bạn học mới, được nghe về truyền thống lịch sử ngôi trường mình theo học.

Tuy nhiên, phương án khai giảng trình UBND tỉnh được xây dựng theo 5 kịch bản với các cấp độ cụ thể khác nhau. Cấp độ 1 diễn ra trong điều kiện bình thường như thời điểm hiện tại. Cấp độ 2 có thể xảy ra dịch ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Cấp độ 3 căn cứ vào số ca nhiễm tăng hơn tại các xã, thị trấn. Tiếp theo dựa trên sự đan xen giữa vùng xanh và đỏ. Cấp độ cuối cùng sẽ thực hiện khi diễn biến bệnh ở mức báo động đỏ với tốc độ và số ca lây nhiễm trong cộng động tăng cao. Ở mỗi cấp độ, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng chia các mức độ dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến một phần hoặc hoàn toàn để sẵn sàng cho mọi tình huống cụ thể.

“Thực ra điều kiện ở Phú Thọ, nếu phải dạy trực tuyến thì sẽ gặp phải khó khăn rất lớn từ thiết bị học cho học sinh. Phụ huynh ở nhiều xã gặp khó khăn khi mua máy tính cá nhân cho con em mình. Chúng tôi cũng đã lên phương án và kêu gọi sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp, các nhà mạng nhằm hỗ trợ học sinh để trong trường hợp phải dạy học trực tuyến vẫn có thể triển khai được. Hai năm vừa rồi, nhiều doanh nghiệp viễn thông cũng đã hỗ trợ ngành giáo dục về đường truyền mạnh. Nhưng các phần mềm dạy học trực tuyến có bản quyền thì cũng chưa trang bị được. Thầy trò học khá vất vả vì cứ một chốc lại thoát ra. Chúng tôi rất cần một sự đồng bộ”, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ chia sẻ cùng VOV2.

Sách vở, trang thiết bị dạy học cho đến thời điểm này Phú Thọ đã đảm bảo cung cấp đủ trên 90%. Số còn lại bị tác động bởi nhiều yếu tố như việc vận chuyển bị ngắt quãng, sách giáo khoa cho chương trình hiện hành chưa cung cấp đủ. “Trước ngày khai giảng 5/9, phần việc này sẽ xong”, ông Lập khẳng định.