Tại buổi Lễ tổng kết và vinh danh cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiêu biểu năm học 2024-2025 của Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội (28/5), TS. Lê Kim Anh, Hiệu trưởng nhà trường có những lời động viên, chia sẻ dành cho các em học sinh lớp 9 trước thềm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.
Theo TS. Lê Thị Kim Anh, khóa học sinh sinh năm 2009 là khóa 'đặc biệt' - khóa đầu tiên trọn vẹn 4 năm học chương trình giáo dục phổ thông 2018, khóa học đầu tiên tiếp cận với đổi mới thi vào lớp 10 THPT. Đây cũng là khóa mà học sinh chịu nhiều thiệt thòi khi phải học trực tuyến trong một thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Với hơn 1.000 ngày học tập ở bậc THCS, các em trải qua một thanh xuân đẹp đẽ, nhiều kỷ niệm và dấu ấn tuổi học trò.

"Ngày thi đang đến gần nhưng các con không nên quá lo lắng, hãy lập kế hoạch ôn tập một cách khoa học, hãy luôn giữ tâm lý thật bình tĩnh, một cơ thể thật khỏe mạnh, một tinh thần thật hào hứng và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân”, TS. Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng gửi lời động viên đến học sinh cuối khóa.
Không nên nhìn kỳ thi với sự được - mất tiêu cực
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của TP. Hà Nội năm học 2025-2026, em Phan Hải Yến, học sinh lớp 9A5, trường THCS Trần Duy Hưng đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nhân Chính. Mặc dù tỉ lệ 'chọi' vào trường năm nay có giảm so với năm trước nhưng trước thềm kỳ thi quan trọng, có mức độ cạnh tranh cao Hải Yến vẫn có nhiều lo lắng.
"Ít đối thủ hơn nhưng mình không thể chủ quan. Tuy nhiên, trong những ngày cận thi vào lớp 10, em không chọn cách học quá nhiều mà tập trung ôn luyện một số dạng bài", em Phan Hải Yến chia sẻ.
Cũng theo nữ sinh trường THCS Trần Duy Hưng, mặc dù kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập rất quan trọng xong bản thân em không chịu áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô.
"Bố mẹ em luôn động viên em nỗ lực hết mức nhưng nếu không trúng tuyển nguyện vọng yêu thích thì không sao cả. Gia đình sẽ luôn sát cánh bên em", em Phan Hải Yến nói.

Có kết quả học tập xuất sắc toàn diện trong năm học 2024-2025 nhưng em Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 9A5, trường THCS Trần Duy Hưng cho biết bản thân không chủ quan trước kỳ thi có tính cạnh tranh cao.
Đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Cầu Giấy, Hà Phương cho biết, tỉ lệ "chọi" vào ngôi trường này có cao hơn so với năm ngoái nhưng đó cũng là động lực để nỗ lực và khẳng định bản thân.
"Nguyện vọng 1 em xác định là nguyện vọng yêu thích nhưng cũng đầy thử thách. Em cũng xác định nếu không chinh phục được cũng sẽ có các phương án an toàn ở NV2, NV3 và các trường ngoài công lập. Áp lực chủ yếu là từ mong muốn vượt qua chính mình. Trong trường hợp không đạt được như nguyện vọng thì coi đây là bài học cho mình, cuộc sống luôn có nhiều cánh cửa khác nhau để mình bước qua", em Nguyễn Hà Phương cho biết.

Theo sát sự tiến bộ của các em học sinh qua từng năm học, cô Mai Thị Nhung, giáo viên bộ môn Ngữ văn (Trường THCS Trần Duy Hưng) cho rằng, đây không còn là khoảng thời gian thích hợp để cố gắng ôn tập, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh mà giáo viên sẽ ưu tiên, dành nhiều sự quan tâm động viên tinh thần học sinh trước thềm kỳ thi quan trọng.
"Trong thời gian này, sự quan tâm, động viên từ giáo viên, nhà trường, gia đình dù chỉ là một việc làm nhỏ nhất nhưng cũng có thể khích lệ tinh thần học sinh", cô Mai Thị Nhung nói.

Cô Mai Thị Nhung cũng nhắn nhủ tới học trò của mình, trong trường hợp không đạt được kết quả như mong muốn thì đó cũng là một trải nghiệm trong cuộc sống, nếu tiếp cận và ứng xử tích cực với trải nghiệm đó sẽ là bài học quý giá cho hành trình sau này của học sinh.
"Các con không nên nhìn một kỳ thi với sự được-mất một cách tiêu cực", cô Mai Thị Nhung nhắn nhủ.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của TP. Hà Nội năm 2025 sẽ diễn ra ngày 7 và 8/6 với 3 môn thi gồm: Toán, Văn và Ngoại ngữ.
Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong các môn: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ được học ở cấp THCS); riêng trường hợp học sinh đăng ký ngoại ngữ học là tiếng Đức ngoại ngữ 2, hệ 7 năm thì ngoại ngữ thi bắt buộc phải bằng tiếng Đức.
Sáng 7/6, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.
Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau: ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có)./.