Sóc Sơn là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học và học sinh đến từ các xã lân cận. Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đua xe hoặc mang theo hung khí, nhất là vào buổi tối và thời điểm tan học.
Từ thực tế đó, Công an xã Sóc Sơn xây dựng mô hình lớp quản lý, giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên, với mục tiêu phòng ngừa vi phạm từ sớm, giúp các em hiểu pháp luật, nhận diện nguy cơ và biết dừng lại trước những hành vi có thể để lại hậu quả lâu dài.
Thay đổi nhận thức cho thanh thiếu niên
Khóa I được tổ chức từ ngày 4/4 đến ngày 30/5/2026, thu hút hơn 60 thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi. Phần lớn là những em có ham mê trò chơi điện tử, bỏ bê việc học hoặc còn thiếu kỹ năng tự quản lý bản thân.
Trong 14 buổi học, các em được tìm hiểu kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy; đồng thời rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ, tự phục vụ và tham gia các hoạt động trải nghiệm.
Sau khóa học, nhiều phụ huynh đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt ở con em mình. Chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của Nguyễn Phúc Đức, học sinh lớp 8D, Trường THCS Phú Linh cho biết, trước đây Đức dành nhiều thời gian chơi game và sử dụng điện thoại. Sau 14 buổi học, em tự giác hơn, biết phụ giúp bố mẹ việc nhà, chủ động giao tiếp và giảm đáng kể thời gian nhìn vào màn hình.
Phúc Đức cũng nhận thấy lớp học giúp em hiểu hơn về những nguy cơ ở tuổi thanh thiếu niên. Em mong muốn chủ động bảo vệ bản thân, vâng lời cha mẹ và giúp bạn bè tránh xa các hành vi như sử dụng chất gây nghiện, trộm cắp hay đánh nhau nơi công cộng.
Cũng tham gia Khóa I, Dương Quang Duy, 14 tuổi, học sinh Trường THCS Phú Linh, cho biết, trước đây em còn chủ quan khi tham gia giao thông. Sau khóa học, em ý thức rõ hơn rằng phóng nhanh, vượt ẩu không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn khiến bố mẹ lo lắng.
Những chuyển biến ở Phúc Đức và Quang Duy cho thấy lớp học bước đầu giúp các em thay đổi nhận thức, điều chỉnh thói quen và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình.
Lớp học thay đổi hành vi
Từ kết quả và kinh nghiệm của Khóa I, Công an xã Sóc Sơn tiếp tục tổ chức Khóa II từ ngày 18/7 đến ngày 29/8/2026, gồm 7 buổi học.
Khác với Khóa I, phần lớn học viên của Khóa II trong độ tuổi từ 15 đến 17 và từng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó có trường hợp đã bị khởi tố nhưng chưa đủ tuổi áp dụng biện pháp tạm giam, được giao về gia đình và địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.
Nội dung giảng dạy được rút gọn, tập trung trực tiếp vào những hành vi thanh thiếu niên dễ mắc phải như đua xe, tụ tập gây rối, mang theo hung khí, sử dụng ma túy và những hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
Tại lớp học, các em không chỉ nghe phổ biến quy định mà còn cùng trao đổi về những tình huống cụ thể, tự phân tích hành vi và nhìn lại những việc mình từng làm.
Trần Bảo Anh, 17 tuổi, ở khối 3 Phù Lỗ cho biết nội dung về ma túy giúp em hiểu rõ hơn mức độ nguy hiểm của các chất gây nghiện đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai. Bảo Anh mong muốn thay đổi bản thân, không tiếp tục đua đòi theo bạn bè.
Còn Bùi Duy Yêm ở Trung Giã nhận ra bài học từ hành vi gây rối trật tự của mình. Em cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ, ngoan ngoãn và tuân thủ pháp luật.
Thiếu tá Nguyễn Bình Quỳnh, Tổ phòng, chống tội phạm, Công an xã Sóc Sơn, đồng thời là giảng viên của lớp, cho biết sự thay đổi đầu tiên có thể nhận thấy ở các học viên là về nhận thức. Nhiều em từng cho rằng một số thói quen, hành vi của mình là bình thường. Qua quá trình trao đổi, các em dần biết phân biệt điều tốt, điều xấu, từ đó tự điều chỉnh bản thân và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Sóc Sơn, phương pháp của Khóa II là đặt vấn đề và gợi mở để các học viên tự nói, tự phân tích, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.
Công an xã cũng đề xuất tổ chức cho các em tham quan Trung tâm Cai nghiện ma túy số 2 và cơ sở giam giữ của Công an thành phố Hà Nội trên địa bàn Sóc Sơn. Những tiết học trực quan được kỳ vọng sẽ giúp các em thấy rõ hơn hậu quả của ma túy và hành vi phạm pháp.
Duy trì mô hình để phòng ngừa từ sớm
Công an xã Sóc Sơn xác định sẽ duy trì mô hình lâu dài, đồng thời tiếp tục thay đổi đối tượng, phương pháp và nội dung giảng dạy cho phù hợp với từng lứa tuổi.
Trong thời gian tới, các lớp học có thể hướng tới học sinh THCS, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng tránh nguy cơ từ sớm, trước khi các em bước vào độ tuổi dễ bị lôi kéo hoặc có hành vi vi phạm.
Một lớp học chưa thể khiến mọi thanh thiếu niên thay đổi ngay. Tuy nhiên, khi các em hiểu được hậu quả của bạo lực, tác hại của ma túy và biết dừng lại trước một phút bốc đồng, đó đã là bước khởi đầu cần thiết.
Sự đồng hành của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và cộng đồng sẽ giúp Hà Nội có thêm những môi trường an toàn, tạo cơ hội để thanh thiếu niên sửa đổi, trưởng thành và lựa chọn cách sống tích cực hơn.
