Trận "derby Thủ đô" giữa U11 Hà Nội và U11 CLB Bóng đá Hà Nội diễn ra đầy kịch tính với thế trận giằng co bám đuổi. Nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ vào sát giờ nghỉ giải lao khi Hạo Nam chớp thời cơ dứt điểm cận thành, giúp U11 CLB Bóng đá Hà Nội vươn lên dẫn trước.
Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Văn Ngọ tiếp tục dồn ép đối thủ. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, tiền đạo Dương Trọng Đại chớp thời cơ đệm bóng nhạy bén, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối, U11 Hà Nội đành chấp nhận thất bại. Chiến thắng thuyết phục này giúp U11 CLB Bóng đá Hà Nội có lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu.
Tuy nhiên, vượt lên trên ánh hào quang của chiếc cúp vô địch hay kết quả thắng thua thông thường, giải đấu đã mang đến vô vàn giá trị sâu sắc cho hàng nghìn cầu thủ nhí.
Khác với vẻ chững chạc, quyết liệt khi thi đấu, các em ngoài đời vẫn là những đứa trẻ đang chập chững thu nhặt những bài học đầu đời. Trên hành trình ấy, có em lần đầu nếm trải cảm giác thất bại, có em được rèn luyện kỹ năng bài bản, và quan trọng nhất là các em nhận ra giá trị của tinh thần đồng đội – đôi khi, một đường chuyền đúng lúc còn quý giá hơn việc tự mình ghi bàn.
Chia sẻ về ý nghĩa giải đấu, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: "Giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở thành tích, cúp vô địch hay những tấm huy chương. Điều quan trọng hơn là các em được rèn luyện sức khỏe, ý chí, kỷ luật, tinh thần đồng đội, được gặp gỡ những người bạn mới và có thêm những ký ức đẹp trên hành trình trưởng thành. Tôi tin rằng thể thao là một trong những yếu tố mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ em."
Sức sống của giải đấu suốt gần 3 thập kỷ qua được minh chứng bằng con số kỷ lục trong mùa giải 2026: 53 đội bóng đến từ 27 tỉnh thành. Thành công này không thể thiếu vắng mô hình phối hợp đa bên bền bỉ giữa các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và các doanh nghiệp đồng hành.
Đại diện cho nhãn hàng Nestlé MILO, bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý Hoạt động Thể thao chia sẻ: "Đối với chúng tôi, được đồng hành lâu dài cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong mùa giải năm nay là vinh hạnh lớn. Trong thời gian tới, Nestlé Việt Nam cam kết tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường. Bởi chúng tôi tin rằng, đầu tư cho những sân chơi thể thao dành cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai."
Không chỉ dừng lại ở môn thể thao vua, chương trình Năng Động Việt Nam (do Nestlé phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam triển khai) đã và đang tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2020 - 2026, chương trình giúp hơn 36 triệu lượt trẻ em được tiếp cận với các hoạt động vận động toàn diện.
Mỗi mùa giải qua đi, những chiếc cúp rồi cũng tìm được chủ nhân. Nhưng đọng lại sau cùng chính là những bài học về ý chí vươn lên, tình đồng đội và niềm vui thể thao. Đó chính là hành trang vô giá để thế hệ trẻ tự tin vững bước trên chặng đường trưởng thành phía trước.
