Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:
Dù không có tính phổ quát nhưng việc các bạn trẻ có ý định bỏ nhà đi trong im lặng trước nay đều có và thể hiện tâm lí thích được coi là người lớn, mong muốn được tự giải quyết và quyết định những vấn đề của bản thân mà không cần nhờ trợ giúp của cha mẹ. Mặt khác, điều này còn thể hiện sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ, chưa đủ trải nghiệm sống nên cho rằng cuộc sống bên ngoài đơn giản giống như ở nhà.
TS Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia tâm lí, hiện đang công tác tại Học Viện Thanh Thiếu niên cho rằng nếu trước đây, nguyên nhân đơn giản chỉ là bố mẹ mắng mỏ hoặc ngăn cản thực hiện một điều gì đang mong muốn thì trong xã hội hiện đại, có thêm nhiều lí do khác như sự cô đơn, không tìm được điểm tựa tinh thần. Chính điều này khiến mỗi khi phải đối diện với khó khăn, thách thức, các bạn trẻ dễ có hành động bột phát bỏ nhà đi và không phải ai cũng có may mắn được tìm thấy, được đưa trở về nhà an toàn.
“Tôi nghĩ rằng việc thanh thiếu niên rời nhà trong im lặng có thể xem như chỉ báo rất nghiêm trọng về những bất ổn tâm lí của một bộ phận giới trẻ. Việc không được quan tâm, chăm sóc có thể coi như vấn đề đầu tiên dẫn tới những hoang mang, lo lắng. Chính điều này sẽ khiến các đối tượng xấu lợi dụng tiếp cận và có những hành vi xấu”, TS Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Cụ thể, theo TS Tuấn Anh, người trẻ có thể trở thành con mồi mà đối tượng mua bán người nhắm tới, nguy cơ bị cưỡng ép, xâm hại, bóc lột lao động…
Trong vụ việc mới đây, bạn trẻ tuổi teen ở Hà Nội bỏ nhà theo xe khách vào đến tận thành phố Hồ Chí Minh, khi trở về kể lại rằng em có mối quan hệ bạn bè ảo trên mạng đã cả năm trời trước đó. Cho đến cả khi được tìm đưa về, em vẫn chia sẻ bản thân cảm thấy vui. Điều may mắn em được trở về khi chưa có gì nguy hiểm xâm phạm cơ thể, tinh thần.
Có thể thấy việc “lạc” trong thế giới ảo đã và đang đem đến những nguy cơ có thật với người trẻ. Nguy cơ mất an toàn khi người trẻ tham gia vào thế giới “ảo” TS Tuấn Anh cho rằng đã được nhìn nhận từ lâu. Nhưng cảnh báo dường như vẫn bị người trẻ bỏ qua. Nhiều em tìm bạn tri kỉ, thậm chí người yêu trên mạng dù chưa biết gì về người ta từ gia cảnh, điều kiện sống, công việc, học tập..
“Từ lượng thông tin ít ỏi được một phía cung cấp, nhiều bạn trẻ sẵn sàng tin theo, bỏ cả học tập, lao động, bỏ nhà đi theo những đối tượng chưa xác định mà không hề lường trước những rủi ro bản thân tự đẩy mình vào”, TS Tuấn Anh phân tích.
Việc “đứt kết nối” đang xảy ra khi áp lực cuộc sống, lao động, thêm sự xuất hiện, “phủ sóng” của cùng lúc nhiều mạng xã hội tạo nên các phương tiện “kết nối, giải trí” mà ở đó, mỗi thành viên cho mình sự quan tâm, niềm vui, nỗi buồn riêng biệt, triệt tiêu nhu cầu chia sẻ, quan tâm ngay trong chính gia đình.
Trong các tình huống thông báo “mất tích” và nhờ cộng đồng lan tỏa thông tin “tìm kiếm” đã xuất hiện những trường hợp bị “bắt cóc ảo”. Ở đó, các bạn trẻ trở thành nạn nhân bị thao túng tâm lí ngay cả khi không có sự thúc ép, bắt buộc hoặc sử dụng vũ lực trực tiếp. Với nhiều người sẽ thực sự khó tin việc tại sao các bạn trẻ ở độ tuổi thanh niên rồi lại có thể bị đe dọa bởi những đối tượng “ảo”. Nhưng TS Nguyễn Tuấn Anh phân tích bản thân các bạn trẻ chưa đủ kinh nghiệm, kĩ năng ứng xử trước các tình huống khác nhau của đời sống nên dễ bị thao túng, dẫn dắt.

Dù nguy cơ nhiều, hình thức lừa đảo đa dạng nhưng theo anh Anh Tuấn, các bạn trẻ cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi từ các mạng xã hội. Ví dụ những đối tượng chưa từng quen biết tiếp cận hỏi han thông tin cá nhân, gợi ý tặng những món quà có giá trị có thể xem như những chỉ báo về nguy cơ rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
Việc kết nối giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt vào giai đoạn dậy thì, các bạn trẻ đang có những thay đổi về tâm sinh lí được xem như biện pháp hữu hiệu trong phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra. Những giao tiếp thực, những chia sẻ, lắng nghe cần được coi trọng hơn những cuộc trò chuyện “ảo”, những lần lướt mạng trong khoảng thời gian ở nhà của mỗi cá nhân.