Năm 2020 là năm nước ta phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung. Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất đang là thách thức, đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải là “phát súng hiệu" trong khi nhân lực ngành này hiện đang rất thiếu. Đây là thông tin được GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đưa ra tại buổi “Trao học bổng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khối Khoa học Trái đất”, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN sáng 22/12/2020 vừa qua.

Theo GS.TS. Trần Hồng Thái, các hiện tượng thiên nhiên như: lũ quét, sạt lở đất đang là thách thức, cần sự phối hợp của các nhà nghiên cứu để cảnh báo, giảm nhẹ thiên tai. Năm 2020, cho tới thời điểm này ghi nhận 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó, cơn bão số 9 với sức gió cấp 12 và 13 ập vào miền Trung nước ta gây nhiều thiệt hại về người và của. Năm 2020 cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Nếu bão vào mà không dự báo kịp, thiệt hại là rất lớn. Vì vậy, ngành Khí tượng Thủy văn có vai trò rất quan trọng, phải là “phát súng hiệu” để báo bà con, đặc biệt là những ngư dân thông tin sớm nhất, giúp giảm thiệt hại do thiên tai.

Không chỉ dự báo thời tiết đơn thuần cho người dân, ngành Khí tượng thủy văn còn rất quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy điện, giao thông, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Các thông tin dự báo tốt sẽ giúp ngành thủy điện điều tiết mực nước phù hợp, người nông dân có định hướng lựa chọn cây trồng hợp lý, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, cũng như quản lý vận hành đường giao thông, và hàng trăm ngàn các công việc khác có thể sử dụng các thông tin dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn cũng như tối ưu hóa.

GS.TS Trần Hồng Thái cho biết, những năm gần đây, hệ thống quan trắc ngày càng hoàn thiện và có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Khí tượng thủy văn đang thiếu. Việc phối hợp nghiên cứu liên ngành (giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu) để giải quyết các bài toán lớn với số lượng dữ liệu ngày càng nhiều và đa dạng đang có nhiều hạn chế. Tại lễ trao học bổng cho sinh viên trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, GS.TS Trần Hồng Thái bày tỏ: “Tôi mong muốn công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học liên quan đến Khí tượng Thủy văn giữa các đơn vị “có cùng chí hướng” được đẩy mạnh hơn. Các em sinh viên - thông qua việc tham gia vào các dự án sẽ biết mình cần gì, muốn gì, còn thiếu điều gì để cố gắng phấn đấu, trong tương lai trở thành những cán bộ Khí tượng Thủy văn giỏi giúp ích cho đất nước”.

"Người chọn nghề hay nghề chọn người" là câu nói chúng ta thường nghe mỗi khi bàn đến chuyện nghề nghiệp. Thực tế cho thấy, nếu chọn nghề phù hợp với khả năng và yêu thích đam mê nó thì cơ hội thành công thường cao hơn. Mỗi nghề nghiệp đều có những đặc trưng riêng, sự thú vị riêng và đều đem lại những lợi ích riêng cho cộng đồng. Những chia sẻ của chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thanh Hải sẽ cho các bạn trẻ có thêm một cách nhìn nhận về lĩnh vực công việc thú vị và mang lại ý nghĩa to lớn với cộng đồng với Tổ quốc.