Nghiên cứu khoa học không chỉ là việc của các nhà khoa học mà nếu mỗi người có kiến thức nền vững chắc, có niềm đam mê tìm tòi, khám phá thì hoàn toàn có thể thực hiện thành công những đề tài nghiên cứu hữu ích dù ở độ tuổi nào. Thầy giáo Vũ Văn Cát, giáo viên trường THPT Kinh Môn 2, huyện Kinh Môn,tỉnh Hải Dương năm nay 51 tuổi là một nhà giáo không chỉ giỏi về chuyên môn, được bạn bè đồng nghiệp, học trò và phụ huynh học sinh yêu quý, nể trọng bởi phương pháp dạy học, sự nhẫn nại và khả năng thuần hóa học sinh cá biệt, sự sáng tạo trong công việc mà còn là người đam mê nghiên cứu khoa học.

Ngoài rất nhiều bằng khen của Sở, của Bộ, trong năm 2019-2020 thầy có 6 bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó có 2 bài ISI đăng trên tạp chí quốc tế Materials Today Communnications. Là thầy giáo cấp 3, để có được những thành công này thật không đơn giản. Thầy giáo Vũ Văn Cát chia sẻ: “Bộ môn vật lý liên quan rất nhiều tới các hiện tượng tự nhiên, với rất nhiều định luật liên quan đến khoa học cơ bản, khi giảng cho học sinh những kiến thức đó nó thôi thúc bản thân tôi có những trăn trở suy nghĩ để các em hiểu rõ hơn, và luôn đặt câu hỏi những kiến thức đó còn được ứng dụng ở trong những lĩnh vực nào. Từ đó cho mình cảm hứng để học tập và nghiên cứu đồng thời truyền lửa cho học sinh để các em có một môi trường học tập, có ý thức thái độ học tập tốt".

Xuất phát từ những bài giảng của mình cho học trò, muốn khám phá sâu hơn những điều rất tự nhiên trong cuộc sống, thầy giáo Vũ Văn Cát đã tìm đến môi trường nghiên cứu học thuật lớn trong lĩnh vực vật lý đó là trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Vào đây, với môi trường học thuật thực sự, thầy giáo Vũ Văn Cát đã thực hiện ước mơ, niềm đam mê nghiên cứu của mình và kết quả sau hơn 2 năm học tập nghiên cứu đã có được 3 bài báo khoa học được đăng trên những tạp chí uy tín thế giới.

Trả lời câu hỏi “Giáo viên phổ thông có nên nghiên cứu khoa học không?", thầy giáo Vũ Văn Cát nhấn mạnh: “Nghĩa vụ của người giáo viên là giảng dạy kiến thức phổ thông cơ bản cho các em học sinh nhưng mà trong thời đại ngày nay sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật thì việc giáo viên phổ thông tham gia nghiên cứu khoa học là nên làm và phải thực sự tham gia vào những môi trường học thuật tốt để có điều kiện phát triển bản thân và từ đó truyền cảm hứng cho người học, hoàn thành được nhiệm vụ giảng dạy của mình.”

Hiện nay thầy giáo Vũ Văn Cát vẫn đang rất say sưa hoàn tất luận án tiến sỹ với đề tài” Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano lai giữa hạt nano kim loại và cacbon nhằm ứng dụng trong cảm biến môi trường”. Chỉ 1-2 tháng nữa thôi thầy giáo Vũ Văn Cát sẽ bảo vệ đề tài tiến sỹ của mình tại hội đồng Viện vật lý kỹ thuật, trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Hình ảnh một thầy giáo ở bậc phổ thông 51 tuổi vẫn làm đề tài tiến sỹ và có những bài báo đăng trên những tạp chí quốc tế thật sự trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và cho những thế hệ học trò trên con đường chinh phục tri thức.