Trong ngày 1/6, ở tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước, khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Và mới đây, 3 trẻ bị đuối nước ở vùng biển Bình Định, dù các cháu được cứu sống nhưng người cứu các cháu lại vĩnh viễn ra đi, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. Mùa hè nào cũng có những vụ việc thương tâm như thế xảy ra.

Vì thế, ngay từ những ngày đầu hè, anh Tống Ngọc Khải ở làng Hoàng Long, phường Đặng Xá, quận Gia Lâm, Hà Nội đã cho cậu con trai 9 tuổi đi tập bơi. Theo anh, trang bị kỹ năng cho con chắc chắn không thừa, nhất là khi trong làng có ao hồ: "Mùa hè rất khó quản lý các cháu. Sức các cháu có hạn nếu mải bơi ao, hồ với các bạn, mình không trông được thì có thể xảy ra điều đáng tiếc. Ao ở làng có trang bị phao cứu sinh nhưng cũng không yên tâm lắm."
Thế nhưng không phải chỗ nào cũng có thể trang bị phao cứu sinh ở ao, hồ như làng anh Khải. Bởi vậy trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ là điều cần thiết để góp phần phòng chống đuối nước. "
Con biết bơi, bố mẹ cũng yên tâm hơn nhưng chưa thể hoàn toàn thả lỏng bởi tai nạn đuối nước có thể xảy ra với cả các em đã biết bơi, thậm chí bơi giỏi. Thầy Đậu Trung Dũng, giáo viên trường THCS Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội – người có 20 năm kinh nghiệm dạy bơi cho rằng một trong những nguyên nhân là do các em thiếu kỹ năng bơi an toàn.

"Trẻ nên bơi có người lớn đi kèm, không bơi ở nơi nước sâu, chảy xiết, có nước xoáy. Nên bơi ở những nơi nước nông để đảm bảo an toàn, không nên bơi khi trời mưa, trời tối. Trường hợp xảy ra bất trắc như chuột rút hoặc sặc nước, trẻ cần bình tĩnh, thả lỏng cơ thể nổi lên mặt nước để lấy hơi, giữ nhịp thở, tìm cách gọi người cứu." - Thầy Đậu Trung Dũng lưu ý.
Bên cạnh đó, theo thầy Dũng, trẻ xuống nước thường sẽ hay hoảng sợ, dẫn đến việc ngạt nước hoặc thiếu oxy nên phụ huynh cần cho con tham gia các lớp bơi hoặc ra bể bơi thường xuyên hơn để có thể hướng dẫn con cách vận động dưới nước, một số kỹ năng cơ bản khi ở dưới nước để con có thể cứu bản thân mình, cứu mọi người khi cần thiết.