Nhiều bệnh nhân Covid -19 nhập viện khi đã có biến chứng
Một làn sóng Covid-19 với biến chủng mới bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 5 năm nay. Tuy không còn cảnh tượng chen chúc nhập viện như năm 2021, nhưng các bệnh viện đang tiếp nhận rải rác các ca bệnh nặng - trong đó, hơn 70% rơi vào nhóm người có bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, suy thận, ung thư…
Trường hợp của ông Lưu Bách Năm (75 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Sau một tuần nằm viện điều trị Covid-19 ông vẫn phải thở oxy. Trước đó, ông có biểu hiện sốt nhẹ, ho khan nhưng không đi khám. Chỉ đến khi tụt cân, khó thở, ông mới nhập viện.
“Ở nhà mệt, tiểu đường lên hơn 20 thì mới ra khám. Già yếu không biết gì. Ở nhà thì không ho, có sốt nhẹ nhẹ thôi. Chả uống gì, cứ thấy nóng nóng thì bật quạt. Hôm qua mệt nhiều, thở không ra hơi, nói không nổi…”, ông Năm chia sẻ.

Theo BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn, ông Năm là trường hợp thường gặp ở nhóm bệnh nhân mạn tính chủ quan trước Covid-19, dẫn đến biến chứng nặng.
“Bệnh nhân này khi chuyển vào đã có tổn thương phổi do Covid-19. Nếu để lâu sẽ dẫn tới suy hô hấp, tổn thương tim phổi, thiếu oxy thầm lặng - đặc biệt nguy hiểm với những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính vì sẽ làm tiến triển bệnh nặng nề hơn”, BS Hường phân tích.
Ngược lại, trường hợp của bà Lê Thị Bạch Yến (83 tuổi) cho thấy, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố quyết định. Bà Yến có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường, nhưng khi thấy sốt 38,7 độ kèm chóng mặt, đau nhức toàn thân, bà đã đi khám ngay nên quá trình điều trị nhanh và khả quan. Sau 1 tuần, bà Yến đã được xuất viện.
Covid-19 và người bệnh mạn tính: Cẩn trọng là trên hết
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 700 ca mắc Covid-19, rải rác tại nhiều địa phương. Dù biến thể mới không gây triệu chứng rầm rộ như trước, song lại dễ khiến người bệnh chủ quan, đặc biệt là những người có bệnh lý nền - đối tượng dễ bị tổn thương nặng nề nếu không được điều trị sớm.
Trao đổi với PV VOV2, BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, Covid-19 tác động mạnh tới hệ miễn dịch và các cơ quan đang bị tổn thương sẵn do bệnh nền. Với người có tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch…, khi nhiễm Covid-19, nguy cơ suy hô hấp, tổn thương phổi, suy đa cơ quan sẽ cao hơn và bệnh tiến triển nhanh hơn.
Để hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, BS Hường khuyến cáo, ngay khi có các biểu hiện như mệt mỏi bất thường, sốt nhẹ, ho, đau cơ, khó thở, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy "khác thường" hơn mọi ngày thì cần đến cơ sở y tế để khám và chẩn đoán kịp thời.
BS Hường cũng nhấn mạnh, hiện các bệnh viện đều có khu vực cách ly, phân luồng rõ ràng đối với bệnh nhân mắc Covid-19, để đảm bảo an toàn cho những người bệnh khác. Chính vì vậy, người dân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không nên trì hoãn việc khám chữa bệnh vì sợ lây nhiễm Covid-19.