Từ khóa tìm kiếm: bệnh mãn tính

Trẻ mắc bệnh mạn tính gia tăng do thừa cân, béo phì

[VOV2] - Kết quả điều tra 500 trẻ em ở Hà Nội thì có đến 35-50% trẻ bị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tuýp 2, cá biệt có những trường hợp mới 8 tuổi đã bị mắc bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị thừa cân, béo phì.

[VOV2] - Kết quả điều tra 500 trẻ em ở Hà Nội thì có đến 35-50% trẻ bị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tuýp 2, cá biệt có những trường hợp mới 8 tuổi đã bị mắc bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị thừa cân, béo phì.

Người cao tuổi cần lưu ý phòng bệnh khi giao mùa Thu - Đông

[VOV2] - Người cao tuổi nằm trong nhóm những trường hợp dễ mắc các bệnh cấp tính cũng như tăng nguy cơ khởi phát bệnh lý nền khi thời tiết thay đổi, dẫn tới  “bệnh chồng bệnh”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

[VOV2] - Người cao tuổi nằm trong nhóm những trường hợp dễ mắc các bệnh cấp tính cũng như tăng nguy cơ khởi phát bệnh lý nền khi thời tiết thay đổi, dẫn tới  “bệnh chồng bệnh”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chăm sóc người già: kiến thức không thôi chưa đủ

[VOV2] - Giống như nhiều gia đình có người già, gia đình chúng tôi cũng bỏ nhiều công sức để chăm sóc bà. Khi bà ốm thì cả gia đình thậm chí là họ hàng ở xa cũng xúm lại để giúp đỡ. Vì thế trung tâm dưỡng lão ra đời đáp ứng nhu cầu đó- anh Thắng cho biết.

[VOV2] - Giống như nhiều gia đình có người già, gia đình chúng tôi cũng bỏ nhiều công sức để chăm sóc bà. Khi bà ốm thì cả gia đình thậm chí là họ hàng ở xa cũng xúm lại để giúp đỡ. Vì thế trung tâm dưỡng lão ra đời đáp ứng nhu cầu đó- anh Thắng cho biết.

Người cao tuổi nhập viện tăng sau Tết

[VOV2] - Số người cao tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương tăng 30% so với trước Tết. Kỳ nghỉ Tết, bệnh viện thuộc ngành y tế Hà Nội ghi nhận 64 trường hợp tử vong do tuổi cao, do tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch...

[VOV2] - Số người cao tuổi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương tăng 30% so với trước Tết. Kỳ nghỉ Tết, bệnh viện thuộc ngành y tế Hà Nội ghi nhận 64 trường hợp tử vong do tuổi cao, do tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch...

Dùng đơn thuốc cũ - nguy hiểm khôn lường

[VOV2] - Dùng đơn thuốc cũ mà không đi khám lại theo hẹn của bác sĩ -  thói quen của nhiều bệnh nhân đã khiến bệnh thêm trầm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Dùng đơn thuốc cũ mà không đi khám lại theo hẹn của bác sĩ -  thói quen của nhiều bệnh nhân đã khiến bệnh thêm trầm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - vấn đề chưa được quan tâm đúng mức

[VOV2] - Hiện nước ta có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi (chiếm khoảng 11,86% dân số). Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra trong khi dịch vụ y tế còn hạn chế.

[VOV2] - Hiện nước ta có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi (chiếm khoảng 11,86% dân số). Việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là nhu cầu cấp thiết đặt ra trong khi dịch vụ y tế còn hạn chế.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành bệnh mạn tính?

[VOV2] - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, có đại biểu cảm thán, “có một sự sốt ruột không hề nhẹ” khi nhắc đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

[VOV2] - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, có đại biểu cảm thán, “có một sự sốt ruột không hề nhẹ” khi nhắc đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

BHYT chia sẻ gánh nặng với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính

[VOV2] - Vài năm gần đây, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả hơn 100 nghìn tỷ đồng cho khoảng từ 160 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có những bệnh nhân được BH chi trả từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

[VOV2] - Vài năm gần đây, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả hơn 100 nghìn tỷ đồng cho khoảng từ 160 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có những bệnh nhân được BH chi trả từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Bảo hiểm y tế vơi bớt gánh nặng bệnh tật

[VOV2] - Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Điều này lại càng có ý nghĩa đối với việc chăm lo sức khỏe đối với mỗi người dân. Nhất là với những gia đình có người mắc bệnh mạn tính, cuộc sống gắn liền với bệnh viện.

[VOV2] - Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Điều này lại càng có ý nghĩa đối với việc chăm lo sức khỏe đối với mỗi người dân. Nhất là với những gia đình có người mắc bệnh mạn tính, cuộc sống gắn liền với bệnh viện.

Thêm 3 người ở Đồng Tháp, 1 người ở Long An tử vong do Covid-19

[VOV2] - Trưa 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do Covid-19 số 120-123. Trong đó: 3 ca tại tỉnh Đồng Tháp, 1 ca tại Long An. Các bệnh nhân đều có bệnh lý nền mạn tính thể nặng

[VOV2] - Trưa 12/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do Covid-19 số 120-123. Trong đó: 3 ca tại tỉnh Đồng Tháp, 1 ca tại Long An. Các bệnh nhân đều có bệnh lý nền mạn tính thể nặng