Những trung tâm thương mại đông đúc, lễ hội, khu vui chơi hay các sự kiện tập trung đông người luôn là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường khiến trẻ em dễ rơi vào các tình huống nguy hiểm nếu thiếu sự giám sát và chuẩn bị kỹ lưỡng từ người lớn.
Theo bà Trịnh Hương Ly, Giám đốc vận hành Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trong không gian công cộng đông người. “Chỉ cần người lớn lơ là một phút giây thôi, các em hoàn toàn có thể gặp phải những sự cố đáng tiếc”, bà Ly nhấn mạnh.
Những rủi ro trẻ dễ gặp ở nơi đông người
Nguy cơ đầu tiên và cũng phổ biến nhất là bị lạc khỏi người thân. Với vóc dáng nhỏ bé, trẻ rất dễ bị che khuất giữa đám đông, đặc biệt trong những không gian ồn ào, di chuyển liên tục. Tính tò mò và ham khám phá cũng khiến nhiều trẻ mải chạy theo một sự vật nào đó mà quên mất mình đang đi cùng bố mẹ.
Bên cạnh đó là nguy cơ chấn thương. Khi bị tuột tay người lớn, trẻ có thể bị chen lấn, xô đẩy, ngã hoặc thậm chí bị giẫm đạp, dẫn tới những chấn thương nghiêm trọng như gãy tay, gãy chân. Ngoài ra, các sự kiện đông người còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe như say nắng, mất nước, cảm lạnh hay nguy cơ ngạt thở.
Đáng lo ngại hơn, nếu không được bảo vệ cẩn thận, trẻ hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị xâm hại hoặc bắt cóc. Đây là nguy cơ không thể xem nhẹ, đặc biệt tại những nơi đông người, thiếu kiểm soát.
Kỹ năng quan trọng giúp trẻ xử lý khi bị lạc
Theo chuyên gia Hương Ly, trong trường hợp bị tách khỏi người thân, phản ứng tự nhiên của trẻ thường là hoảng loạn, khóc và chạy khắp nơi tìm bố mẹ. Tuy nhiên, chính phản xạ này lại khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
Vì vậy, trẻ cần được trang bị những kỹ năng xử lý cơ bản và dễ nhớ. Trước hết, dạy trẻ dừng lại và đứng yên tại chỗ. Người lớn thường quay lại tìm con ở vị trí cuối cùng nhìn thấy, nên nếu trẻ chạy đi nhiều nơi, khả năng tìm được sẽ thấp hơn.
Tiếp theo, trẻ cần biết tìm kiếm sự trợ giúp từ những người an toàn. Đó có thể là nhân viên an ninh, công an, tình nguyện viên đeo thẻ, mặc đồng phục ban tổ chức hoặc những bà mẹ, người lớn đang dắt theo trẻ nhỏ, nhân viên tại quầy thông tin, quầy bán hàng.
Một kỹ năng không kém phần quan trọng là ghi nhớ thông tin cơ bản. Trẻ cần thuộc tên mình, tên bố mẹ và số điện thoại liên hệ để có thể nhờ người lớn giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.
Người lớn cần chuẩn bị gì trước khi đưa con ra ngoài?
Chuyên gia cho rằng, không thể vì sợ rủi ro mà giữ trẻ ở nhà. Trải nghiệm xã hội là cần thiết cho sự phát triển của trẻ, nhưng phải đi kèm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trước mỗi chuyến đi, cha mẹ nên lập kế hoạch cụ thể, lựa chọn cho con quần áo có màu sắc nổi bật hoặc phụ kiện dễ nhận diện. Có thể chuẩn bị sẵn thông tin liên lạc của gia đình để trong balô hoặc túi áo của trẻ.
Trong suốt thời gian tham gia sự kiện, người lớn cần luôn giữ trẻ trong tầm mắt, hạn chế sử dụng điện thoại, trò chuyện và tương tác với con nhiều hơn để kịp thời nhận biết những dấu hiệu bất thường. Một số gia đình có thể sử dụng thêm các biện pháp hỗ trợ như dây đai an toàn để đảm bảo trẻ không rời khỏi tầm kiểm soát.
Trong tình huống xấu nhất khi trẻ bị lạc, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Nếu đi cùng nhiều người lớn, cần phân công rõ ràng: một người nhanh chóng báo cho ban tổ chức hoặc cơ quan chức năng, người còn lại đứng tại vị trí gần nhất nơi phát hiện trẻ bị lạc để chờ đợi.
