Mạo danh con dấu, thu phí “tuyển sinh” qua tài khoản cá nhân

TS Đinh Thị Kim Thương, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cho hay, thời gian qua xuất hiện một số fanpage mạo danh nhà trường tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên kết với các trường ĐH khác.

Nhiều thông báo giả mạo nhà trường yêu cầu người học nộp tiền hồ sơ từ 400.000 – 3.000.000 đồng. Các khoản này thường được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, không thuộc về trường.

Thậm chí, có thí sinh nộp tiền, sau đó liên hệ hỏi lịch học thì mới phát hiện ra là trường không hề có đợt tuyển sinh nào như vậy. Đáng lo ngại là nhiều văn bản giả được thiết kế rất tinh vi, có cả logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, con dấu và chữ ký giả mạo của lãnh đạo.

Bà Thương nêu ra một số văn bản giả mạo nhà trường gần đây nhất. Trong đó có thông báo về "Chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour 2025". Theo văn bản này, chương trình trải nghiệm kéo dài 3 tháng, được tài trợ 100%. Tuy nhiên, sinh viên cần có số dư 485.000.000 đồng trong tài khoản, công chứng số dư có xác nhận của ngân hàng rồi nộp bản sao kê tài khoản trực tiếp tại trường để đăng ký hồ sơ tham gia chương trình.

Tương tự, một thông báo giả mạo khác về “Chương trình giáo lưu sinh viên quốc tế tại Nhật Bản” cũng yêu cầu sinh viên sao kê, chứng minh khả năng tài chính 200.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng.

Nhiều trang lừa đảo còn đăng tải văn bản giả mạo có hình thức gần giống thật, nêu đúng tên trường, địa chỉ, tên hiệu trưởng, chỉ khác phần thông tin chuyển khoản và nội dung tuyển sinh.

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cũng cho biết, hiện nay nhiều trang fanpage lấy tên là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhưng không phải của trường này. Thậm chí có cả nhóm giả thông tin tuyển sinh của Trường đại học Thủ đô Hà Nội nhưng không phải do trường thành lập.

“Chỉ cần nhìn thể thức văn bản, chúng tôi đã nhận ra ngay là giả. Nhưng với học sinh hay phụ huynh, những văn bản có dấu đỏ, có logo, có chữ ký… lại dễ khiến họ tin thật,” bà Thương nói.

Trước đó, hàng loạt trường ĐH cũng phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh “tuyển sinh hệ vừa học vừa làm”, “liên kết quốc tế” hoặc “chương trình du học”... để lừa đảo.

Trường đại học Điện lực thông báo, mạng xã hội xuất hiện một số văn bản giả mạo có chữ ký, con dấu của Nhà trường, giả mạo văn bản của các đơn vị liên quan… kèm theo thông tin không có thực về các chương trình du học và trao đổi sinh viên.

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát đi cảnh báo về tình trạng đối tượng xấu giả danh cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường để thu tiền mua đồng phục, đóng quỹ lớp,... và gửi thông báo nhận học bổng du học giả mạo… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phát hiện đối tượng mạo danh nhà trường gửi thư mời họp mặt để thông báo sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

"Lỗ hổng" cho kẻ mạo danh

Sự bùng nổ về công nghệ giúp người học dễ dàng tìm kiếm thông tin về ngành học, chương trình đào tạo của các trường ĐH. Song, đây cũng là "lỗ hổng" cho những kẻ mạo danh. Theo TS Đinh Thị Kim Thương, chỉ cần một từ khóa về chương trình đào tạo, ngành học, công cụ tìm kiếm cho ra hàng loạt kết quả. Tuy nhiên, nhiều trang fake chạy quảng cáo thậm chí mạnh hơn trang thông tin chính thống của các trường, khiến nhiều người nhầm lẫn.

Hiện, việc mua bán fanpage có hơn 10.000 người theo dõi không khó. Nhiều fanpage mạo danh các trường đại học có lượng người theo dõi lớn, được mua lại hoặc tạo ảo bằng các thủ thuật mạng xã hội. Chính vì vậy, nhiều học sinh dễ tin tưởng và làm theo hướng dẫn của các trang này.

Phân biệt thật giả ra sao?

Trước tình trạng tràn lan thông tin mạo danh trường ĐH, bà Thương cho biết nhà trường chỉ tuyển những chương trình hợp tác nước ngoài cho sinh viên của trường. Việc này sẽ được truyền thông theo kênh chính thức và qua hệ thống cán bộ tư vấn trực tiếp chứ không “trôi nổi” trên các website.

Với sinh viên nhà trường, các em tiếp nhận thông tin trên website chính thức của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Hệ thống thông tin được đẩy qua cổng đào tạo, chỉ có giảng viên và sinh viên mới đăng nhập được.

Với thí sinh có mong muốn thi vào trường, TS Đinh Thị Kim Thương khuyến cáo tìm hiểu thông tin chính thống tại website và fanpage tuyển sinh của trường. “Hiện nay, nhà trường đang làm thủ tục đăng ký tích xanh cho trang fanpage của trường để giúp các em tìm kiếm và được giải đáp chính xác thông tin tuyển sinh”, bà Thương cho biết, website chính thức của nhà trường là kênh thông tin chính xác và tin cậy nhất.

Nếu có yêu cầu đóng tiền, chuyển khoản để nộp hồ sơ thì người học có thể trực tiếp đến trường.

Hiện nay Thông tin tuyển sinh đại học chính quy của Trường ĐH Thủ đô sẽ do Phòng Quản lý đào tạo phụ trách. Trong khi thông tin về đào tạo không chính quy hoặc vừa học vừa làm sẽ do bộ phận khác phụ trách. Vì vậy bà Thương cũng cho rằng nên có một đầu mối liên hệ thống nhất.

“Khi có đầu mối tiếp nhận thông tin của tất cả các loại hình đào tạo thì có thể xử lý và giải quyết luôn tại đây, thay vì chỉ người học đến chỗ nọ, chỗ kia. Điều này giúp tránh được hiện tượng “tam sao thất bản” có thể tạo cơ hội cho đối tượng lừa đảo lợi dụng”, TS Đinh Thị Kim Thương cho biết./.