Thầy Nguyễn Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam – người từng 10 năm gắn bó với điểm lẻ Tiến Sơn đã viết thư, chia sẻ trên Facebook nhà trường.
Trong thư, nhà trường cho biết đã 4 tuần học trôi qua, nhưng các lớp vẫn còn vắng bóng nhiều học sinh Tiến Sơn.
“Nhìn lớp học trầm lắng, những chỗ ngồi trống không khiến lòng thầy cô trăn trở, xót xa, vì càng nghỉ học kéo dài, các con càng chịu nhiều thiệt thòi vì khó theo kịp bạn bè.
Việc đưa học sinh Tiến Sơn về điểm chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam là chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhằm bảo đảm quyền lợi giáo dục tốt nhất cho học sinh. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt buộc học sinh phải được học 2 buổi/ngày, được tiếp cận phòng máy Tin học, phòng Tiếng Anh, phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, Thư viện chuẩn, sân chơi thể chất và các hoạt động kĩ năng sống. Đây là những điều kiện mà điểm lẻ Tiến Sơn hoàn toàn không thể đáp ứng”.
Tâm thư được viết sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An với phụ huynh thôn Tiến Sơn tại xã Quỳnh Tam hôm 1/10.
Để giải quyết băn khoăn của phụ huynh thôn Tiến Sơn, UBND tỉnh Nghệ An đã có thông báo kết luận, đưa ra nhiều giải pháp như: bố trí xe ô tô đưa đón, hỗ trợ tiền xe, tiền ăn bán trú và cam kết cấp bù nguồn ngân sách cho địa phương để thực hiện đầy đủ chính sách cho học sinh Tiến Sơn.
Nhà trường cam kết đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức công tác bán trú, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc đảm bảo giấc ngủ trưa cho học sinh.
Phân công giáo viên trực tiếp đi theo xe đưa đón để chăm sóc, điểm danh từng em. Công an xã và lực lượng chức năng túc trực phân luồng, kiểm tra an toàn phương tiện trên suốt tuyến đường.
Nhà trường cho biết đã xây dựng kế hoạch dạy bù riêng vào cuối tuần, phân công giáo viên kèm cặp để đảm bảo các con đến lớp muộn không bị hổng kiến thức, nhanh chóng theo kịp bạn bè.
Nhà trường cho rằng, hơn ai hết, cha mẹ là những người quan tâm và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc học tập, tương lai của con mình. Vì vậy, phụ huynh cần chủ động tìm hiểu thông tin và cân nhắc kỹ trước những ý kiến, tác động từ bên ngoài liên quan đến việc học tập của các em.
Theo nhà trường, hiện nay có một số cá nhân không phải là người dân thôn Tiến Sơn can thiệp, xúi giục phụ huynh không thực hiện chủ trương đúng đắn của cấp trên, kích động và cản trở học sinh đến trường.
“Những người ngoài ấy không nuôi dưỡng các cháu, không phải thức khuya dậy sớm lo cho tương lai các cháu, và càng không thể chịu trách nhiệm hay bồi đắp lại những tri thức, cơ hội phát triển mà các cháu bị mất đi do nghỉ học kéo dài”.
Nhà trường nhấn mạnh, việc cản trở trẻ em đến trường có thể ảnh hưởng đến quyền được học tập của các em theo quy định pháp luật. “Đừng để con em chúng ta trở thành nạn nhân chịu thiệt thòi chỉ vì những lời xúi giục không mang lại bất kì lợi ích nào cho tương lai của các cháu.
“4 tuần học tập đã trôi qua không thể lấy lại được. Mỗi ngày nghỉ học là một ngày con em chúng ta tụt hậu so với bạn bè đồng lứa”.
Mong muốn phụ huynh đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời, nhà trường cho biết, tuần học thứ 5 sắp tới là cơ hội cuối cùng để nhà trường có thể sắp xếp dạy bù đảm bảo yêu cầu cho học sinh, tránh việc quá tải chương trình.
“Nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội đang dang rộng vòng tay, sẵn sàng mở rộng cửa lớp để đón nhận con em Tiến Sơn trở lại trường học với tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo nhất.
Hãy vì tương lai tươi sáng của con em mình, hãy vượt qua những rào cản để đưa con đến trường kịp thời. Sự quyết định đúng đắn của phụ huynh hôm nay chính là nền tảng vững chắc nhất cho sự thành công của các con mai sau”, tâm thư có đoạn.
Trước đó, tại buổi đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn, ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ, việc học sinh chưa đến trường là điều khiến lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trăn trở, bởi nếu việc học bị gián đoạn, chính các em sẽ là người chịu thiệt thòi.
Việc tập trung học sinh về điểm trường chính nhằm tạo điều kiện để mọi học sinh dù ở địa bàn xa trung tâm vẫn được tiếp cận cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường giáo dục hiện đại.
Cam kết lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kiến nghị phụ huynh trên cơ sở quy định pháp luật, tuy nhiên ông Thành cho rằng việc học của trẻ em không nên trở thành điều kiện để giải quyết các kiến nghị của người lớn.
Hiện, điểm trường Tiến Sơn đã xuống cấp, cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn cho học sinh và không đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học theo chương trình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đảm bảo quyền đến trường cho học sinh.
Tỉnh sẽ chỉ đạo địa phương tổ chức phương tiện đưa đón học sinh an toàn, đồng thời hỗ trợ ăn trưa cho các cháu. Đây không phải chính sách hỗ trợ ngắn hạn trong một vài tháng hay chỉ một năm học, mà được xác định là giải pháp lâu dài. Trường hợp ngân sách cấp xã không đủ, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính cân đối, bổ sung nguồn để bảo đảm kinh phí thực hiện.
Điểm trường thôn Tiến sơn có 5 lớp với 166 học sinh. Sau 28 năm đi vào hoạt động, cơ sở vật chất tại đây xuống cấp trầm trọng. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ đổ sập, gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên.
Trong khi đó, phân hiệu và điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Mỗi nơi đều có 32 phòng học với hệ thống phòng chức năng, nhà đa năng hiện đại.
Cuối tháng 8/2026, UBND xã đã khởi công tuyến đường từ thôn Tiến Sơn nối với thôn 10 xã Quỳnh Tam với kinh phí gần 20 tỷ đồng, rút ngắn khoảng cách từ thôn Tiến Sơn đến điểm chính, phân hiệu, tạo điều kiện thuận để phụ huynh đưa con em đến trường.
Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục và giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, xã Quỳnh Tam đã thống nhất việc chuyển học sinh điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và được sự đồng ý của Sở GD-ĐT./.
