Tìm ra lỗ hổng bảo mật Facebook, lọt vào "mắt xanh" của công ty công nghệ Mỹ
Chọn một góc yên tĩnh trong quán cà phê, Từ Việt Thảo (25 tuổi) có thể say sưa bên chiếc máy tính cả ngày cho các nghiên cứu của mình. Anh hiện là trưởng nhóm nghiên cứu của công ty PenLink - một công ty điều tra có trụ sở tại Mỹ.
Với đặc thù thu thập và cung cấp thông tin cho hoạt động điều tra, tìm ra các mối liên kết của tội phạm. Công việc “lần vết” của Thảo và các cộng sự giúp tìm ra tung tích của tội phạm dù chúng ở đâu.
Đam mê công nghệ từ bé, từng tham gia đội tuyển Olympic tin học ở trường cấp 2, lên cấp 3 Việt Thảo bắt đầu tìm hiểu về lập trình web, an ninh mạng, hacking (sử dụng máy tính để thực hiện các hành vi gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp dữ liệu cá nhân, tổ chức), nghiên cứu lỗ hổng...
Năm 19 tuổi, Việt Thảo để lại dấu ấn khi tìm ra một lỗ hổng bảo mật của Facebook.

Lỗ hổng này cho phép tra cứu một số thông tin cá nhân của người dùng trên Facebook như số điện thoại, phiên bản app mà người đó sử dụng. Sau khi được báo cáo, Facebook đã lập tức sửa lỗ hổng này.
Sau đó, anh nghiên cứu, xây dựng một hệ thống tìm kiếm thông tin tương tác trên mạng xã hội. Nghiên cứu được chia sẻ trên GitHub - trang cộng đồng về lập trình. Vô tình nó đã lọt vào “mắt xanh” của công ty công nghệ Mỹ. PenLink đã liên hệ và mua lại nghiên cứu đó. 3 tháng sau, họ mời Thảo sang Singapore để gặp mặt và trao đổi công việc. Sau chuyến đi đó, anh nhận được lời mời làm việc chính thức của công ty Mỹ. Lúc này, Thảo mới 19 tuổi và đang là sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin.
Công việc của Việt Thảo chủ yếu là nghiên cứu, giúp công ty tạo ra sản phẩm. Nhưng năm ngoái, anh đã tạo ra sản phẩm do chính mình nghiên cứu và thiết kế. Đây là một “dấu mốc” khiến mình tự hào khi đảm nhận thêm một vai trò nữa bên cạnh nghiên cứu”, Thảo chia sẻ.
Sản phẩm này giúp tìm kiếm theo vị trí, những người gần xung quanh. Từ nghiên cứu của mình, Thảo đã nâng cấp để sản phẩm trờ thành công cụ quét được trên một vùng rộng. Nhờ đó, có thể thu thập dữ liệu trên phạm vi lớn hơn nhằm phục vụ cho hoạt động điều tra. Điều đó đồng nghĩa khi công khai thông tin vị trí để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, tội phạm có thể bị “sờ gáy”.

Ban đầu, khi mới làm cho doanh nghiệp Mỹ, Thảo cũng gặp phải những khó khăn như bất kỳ ai.
“Thời gian đầu mới vào công ty, sếp trực tiếp của mình là giám đốc công nghệ. Mình có khoảng cách rất lớn khi mới “chập chững” vào nghề. Mình phải cố gắng rất nhiều để bắt kịp kỹ năng, kinh nghiệm, khoảng cách giữa sếp và nhân viên... để hoàn thành công việc một cách tốt nhất”.
Cái khó nhất là biến những yêu cầu, những ý tưởng ở tầm vĩ mô trở thành những sản phẩm cụ thể. Đáng nói là ở môi trường làm việc này, Việt Thảo không được hướng dẫn hay giao đầu việc cụ thể từ một người trung gian mà làm việc trực tiếp với giám đốc công nghệ. Điều đó bắt buộc anh phải phát huy tối đa sự chủ động.
Từ một cậu nhóc thích mở “tung” máy tính
Tài liệu đầu tiên dẫn dắt Thảo đến với công nghệ là cuốn sách mà bác anh đưa từ nước ngoài về.
Cuốn sách giúp cậu học trò lớp 3 khi đó tìm thấy những điều mới mẻ và hữu ích từ chiếc máy tính. Trong đó là những mẹo vặt khi sử dụng máy tính mà Thảo chưa từng biết đến. Đó có thể là cách sửa chữa máy tính, tra cứu những tính năng mới, bật tính năng ẩn của máy tính...Tóm lại là làm chủ chiếc máy tính của mình.
Từ đó, góc nhà Việt Thảo không lúc nào ngăn nắp. Cậu mày mò tháo rời các bộ phận của máy tính rồi lắp chúng vào. Không biết bao nhiêu lần Thảo làm hỏng máy tính. Thậm chí còn cài virus vào máy để thí nghiệm, khiến bố mẹ không ít lần phải sửa toát mồ hôi.
Những lần đi mua linh kiện máy tính, Thảo cho những người thợ xem các bức ảnh mình tháo lắp bộ phận máy. Một số người thợ ở cửa hàng tỏ ra ngạc nhiên khi một cậu bé cấp 2 có thể làm được điều đó.
“Mình phá rất là nhiều thứ. Quá trình mình nghiên cứu và hiểu được mọi thứ hoạt động thì luôn bắt đầu bằng việc phá”, Thảo nói.

Ngoài việc “phá” để tìm tòi, Việt Thảo còn tự học bằng cách gia nhập cộng đồng chuyên nghiên cứu lỗ hổng bảo mật. Về sau, Thảo và các bạn đã có một cộng đồng, chuyên trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin với hơn 600.000 thành viên. Tại cộng đồng này, chàng trai 25 tuổi thường xuyên đăng tải những kỹ năng, kinh nghiệm của mình cho những người cùng đam mê lĩnh vực an toàn thông tin.
Những năm qua, nước ta đang có những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ. Việt Thảo mong muốn sẽ được góp sức vào tiến trình phát triển công nghệ của đất nước bằng những kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài
“Mình cảm thấy có thể chia sẻ được kiến thức và kinh nghiệm của mình, không chỉ kinh nghiệm chuyên môn mà còn là cách làm việc với nước ngoài. Hiện tại mình cũng đang phát triển cộng đồng về công nghệ, lập trình. Mình hy vọng việc chia sẻ những bài viết về kỹ thuật sẽ có thể đóng góp ít nhiều vào sự phát triển công nghệ của nước nhà”.
Nghe chương trình tại đây: