Với nhiều người nghiện ma túy và nhiễm HIV ở Quan Hóa- 1 huyện miền núi, có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất tỉnh Thanh Hóa, việc tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị ARV và uống thuốc methadone đã không còn quá khó khăn. Năm 2014, chương trình điều trị bằng thuốc ARV được đưa xuống tuyến xã và tháng 4 vừa qua dịch vụ điều trị methadone cũng đã được đưa về gần với khu dân cư – nơi có nhiều người nghiện ma túy, giúp người bệnh không phải đi lại hàng trăm cây số mỗi ngày để uống thuốc.(Y tế 22/7)
Việc
phân cấp và lồng ghép dịch vụ HIV xuống y tế cơ sở- đặc biệt là ở những địa bàn
miền núi còn nhiều khó khăn như Quan Hóa, đã góp phần thúc đẩy việc chẩn đoán
sớm và điều trị sớm HIV, giảm gánh nặng cho người bệnh và giảm tỷ lệ lây nhiễm
HIV trong nhóm người có hành vi nguy cơ cao ra cộng đồng.