"Với tư cách là một chức sắc Phật giáo, đại diện cho cộng đồng tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tôi mong muốn ngày bầu cử sẽ diễn ra trong không khí bình yên, phấn khởi; để mỗi cử tri đều nô nức, háo hức tham gia và sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Cuộc bầu cử thành công, lựa chọn được những con người ưu tú không chỉ là niềm mong mỏi của cử tri mà còn gắn liền với sự phát triển của đời sống xã hội, với tương lai và sự hưng thịnh của đất nước. Dù là chức sắc hay tín đồ Phật tử, chúng tôi trước hết đều là những công dân và cùng được hưởng những thành quả từ sự phát triển chung của quốc gia.
Vì vậy, tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là hành động góp phần lựa chọn những người có đủ tâm và tầm để đưa ra những quyết sách đúng đắn, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân và niềm tự hào về Việt Nam." - Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn bày tỏ.
Trong không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cơ sở tôn giáo tại tỉnh Lạng Sơn đang tích cực tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, cử tri trong các cộng đồng tôn giáo cũng bày tỏ kỳ vọng về những đại biểu đủ đức, đủ tài, lắng nghe và chuyển tải tâm tư của nhân dân.
Đại đức Thích Bản Chung - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, để thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với phật tử và nhân dân, Ban Trị sự đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tại các chùa và điểm sinh hoạt tôn giáo như treo băng rôn, khẩu hiệu; vận động tăng ni, phật tử phát huy vai trò gương mẫu, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri.
Nội dung này cũng được lồng ghép trong các buổi thuyết giảng, các khóa lễ đầu năm, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhằm vận động phật tử tích cực tham gia ngày hội bầu cử.
Đại đức Thích Bản Chung chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối cũng như gửi gắm niềm tin để bà con lựa chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm, có chương trình hành động thiết thực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của địa phương.”
Những thông điệp về trách nhiệm công dân được chuyển tải qua các buổi lễ, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo đã góp phần giúp phật tử hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử, đồng thời lan tỏa tinh thần tham gia bầu cử trong mỗi gia đình.
Không chỉ trong cộng đồng Phật giáo, tại các giáo xứ Công giáo, việc tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia bầu cử cũng được triển khai thường xuyên trong các buổi sinh hoạt tôn giáo. Ông Phạm Văn Dũng - Trưởng ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn - Cao Bằng cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền cho bà con giáo dân hiểu đây là ngày hội của toàn dân. Đi bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người giáo dân. Vì vậy, bà con cũng hăng hái tham gia bầu cử đầy đủ và đúng thời gian quy định.”
Sự tham gia của các chức sắc, chức việc tôn giáo đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng tín đồ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Cùng với hoạt động tuyên truyền, nhiều cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn trong nhiệm kỳ tới. Bà Hoàng Thị Hảo - phật tử thôn Bản Thẩu, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn chia sẻ: “Mong rằng những đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe ý kiến của bà con nhân dân, tiếp thu để đáp ứng được những mong mỏi của bà con.”
Theo nhiều cử tri, việc tiếp xúc trước bầu cử giúp người dân có thêm thông tin về các ứng cử viên cũng như chương trình hành động của từng người. Điều mà cử tri mong muốn không chỉ là những lời hứa mà còn là sự lắng nghe và hành động thiết thực. Ông Nguyễn Văn Hoàng - giáo dân khối Văn Miếu, phường Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bày tỏ: “Đối với một cử tri như tôi thì mong muốn rằng nói ít nhưng sẽ hành động nhiều, đem lại hiệu quả cho địa phương, cho người dân.”
Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo tại tỉnh Lạng Sơn còn trực tiếp tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với uy tín trong cộng đồng và sự gắn bó với đời sống nhân dân, các ứng viên là chức sắc tôn giáo mong muốn tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan dân cử.
Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, là một trong những ứng viên tái cử nhiệm kỳ này. Trước đó, Đại đức đã có nhiều nhiệm kỳ tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh.
“Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đồng bào phật tử; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chuyển tải trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng.” - Đại đức cho biết.
Theo Đại đức Thích Bản Chung, Lạng Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế rừng, nông lâm nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu. Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, Đại đức mong muốn cùng các đại biểu đóng góp xây dựng những nghị quyết thiết thực, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương và nâng cao đời sống người dân.
Không chỉ các chức sắc Phật giáo, chức việc Công giáo tại Lạng Sơn cũng tích cực tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ông Phạm Văn Dũng - Trưởng ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn - Cao Bằng, ứng viên tái cử sau khi đã tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho biết, kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước giúp ông hiểu rõ hơn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Ông chia sẻ: “Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa bà con giáo dân và bà con lương dân, góp phần tăng cường sự đoàn kết và cảm thông giữa các cộng đồng tôn giáo.”
Từ thực tiễn tiếp xúc cử tri, ông Phạm Văn Dũng cho biết nhiều vấn đề dân sinh như môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội hay xây dựng nông thôn mới vẫn đang được người dân quan tâm. Với vai trò đại biểu, ông mong muốn tiếp tục cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị những giải pháp cụ thể để các vấn đề này được giải quyết hiệu quả.
Sự tham gia của các chức sắc, chức việc tôn giáo trong cơ quan dân cử không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tiếng nói từ cộng đồng tôn giáo tiếp tục được lắng nghe, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn./.
