Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh thực hiện hút mỡ bụng, ghép mỡ mặt, ghép mỡ mông tại một cơ sở tư nhân. Sau thủ thuật, người bệnh xuất hiện tình trạng choáng, máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.

ThS.BSNT Lê Thị Nga - Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E cho biết: không đơn giản như quảng cáo, hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê - hồi sức và bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao.

Biến chứng nặng nề và nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi thực hiện hút mỡ là tụ máu, tụ dịch. Lượng dịch huyết thanh và máu ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây kích ứng viêm, khi tồn đọng lâu gây nhiễm trùng. Nặng hơn có thể xảy ra tắc mạch phổi, tắc mạch não, suy hô hấp… Ngoài ra là các biến chứng dị ứng thuốc gây tê, gây mê.

Thời gian cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều spa, phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời hứa như “nhanh - nhẹ - không đau - không rủi ro”. Tuy nhiên bác sĩ Lê Thị Nga cảnh báo, chị em không nên tin vào những lời quảng cáo này bởi phẫu thuật hút mỡ bụng đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối, nếu không rất dễ nhiễm trùng lan tỏa gây hoại tử.

“Làm đẹp là chính đáng nhưng an toàn phải là ưu tiên hàng đầu. Hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép thực hiện kỹ thuật này. Khi thực hiện cần phải bảo đảm các yếu tố: Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ; đầy đủ phương tiện gây mê - hồi sức - cấp cứu; Quy trình kiểm soát và xử trí tai biến, biến chứng… Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện hút mỡ tại spa, cơ sở tư nhân, dù chi phí thấp hay quảng cáo hấp dẫn”, bác sĩ Lê Thị Nga nhấn mạnh.