Từ khóa tìm kiếm: Biến chứng

Làm đẹp cấp tốc, cẩn thận không "rước họa"

[VOV2] - BSCK2 Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết ngày nào cũng tiếp nhận các ca biến chứng do thẩm mỹ.

[VOV2] - BSCK2 Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu trung ương) cho biết ngày nào cũng tiếp nhận các ca biến chứng do thẩm mỹ.

Những triệu chứng cảnh báo bạn có thể mắc bệnh tim mạch

[VOV2] - Các bệnh về tim mạch xuất hiện âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên các cơn nhồi máu cơ tim, đột qụy, tai biến mạch máu não cùng nhiều biến chứng nguy hiểm.

[VOV2] - Các bệnh về tim mạch xuất hiện âm thầm nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên các cơn nhồi máu cơ tim, đột qụy, tai biến mạch máu não cùng nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viêm cơ tim ở trẻ biến chứng nhanh – Dấu hiệu nào nhận biết?

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

Mổ lấy thai khi chưa có cơn chuyển dạ, 2 trẻ nguy kịch sau sinh

[VOV2] - Xu hướng mổ đẻ khi chưa có chuyển dạ (mổ đẻ chủ động) do chọn ngày giờ sinh đẹp trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều này khiến trẻ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng.

[VOV2] - Xu hướng mổ đẻ khi chưa có chuyển dạ (mổ đẻ chủ động) do chọn ngày giờ sinh đẹp trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều này khiến trẻ có nhiều nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng.

Người béo phì, có bệnh nền bị sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

[VOV2] - Những trường hợp thừa cân béo phì thường có miễn dịch kém hơn và đi kèm các bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Khi mắc sốt xuất huyết bệnh nhân dễ bị bội nhiễm, khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Người bệnh đái tháo đường mắc sốt xuất huyết có nguy cơ biến chứng nặng

[VOV2] - Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng kèm bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.

[VOV2] - Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng kèm bệnh nền đái tháo đường, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết cao.

Làm đẹp không biến chứng

[VOV2] - Nhu cầu làm đẹp của chị em là chính đáng, tuy nhiên, trước "mê cung" những lời mời gọi hấp dẫn thì việc "lạc lối" là có thể xảy ra. Và nhiều chị em đã phải chịu hậu quả rất đáng tiếc.

[VOV2] - Nhu cầu làm đẹp của chị em là chính đáng, tuy nhiên, trước "mê cung" những lời mời gọi hấp dẫn thì việc "lạc lối" là có thể xảy ra. Và nhiều chị em đã phải chịu hậu quả rất đáng tiếc.

Viêm họng cấp có thể gây tử vong?

[VOV2] - Tuy là một bệnh phổ biến nhưng chúng ta không thể coi thường bởi viêm họng cấp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ở mức độ trầm trọng hơn. Thời tiết giao mùa cũng là tác nhân gây bệnh viêm họng cấp.

[VOV2] - Tuy là một bệnh phổ biến nhưng chúng ta không thể coi thường bởi viêm họng cấp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ở mức độ trầm trọng hơn. Thời tiết giao mùa cũng là tác nhân gây bệnh viêm họng cấp.

Cứ 10 giây có 1 người chết vì đái tháo đường

[VOV2] - Cứ 10 giây, toàn thế giới lại có một người chết do các biến chứng liên quan đến đái tháo đường. Bệnh này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ... nhưng vẫn còn nhiều người mắc mà không biết.

[VOV2] - Cứ 10 giây, toàn thế giới lại có một người chết do các biến chứng liên quan đến đái tháo đường. Bệnh này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ... nhưng vẫn còn nhiều người mắc mà không biết.

Cần giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng

[VOV2] - Bệnh tay chân miệng là một loại dịch bệnh lưu hành và tiếp tục diễn biến trong nhiều năm tới, do đó cần sớm có những giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc IVIG cho công tác phòng chống dịch.

[VOV2] - Bệnh tay chân miệng là một loại dịch bệnh lưu hành và tiếp tục diễn biến trong nhiều năm tới, do đó cần sớm có những giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc IVIG cho công tác phòng chống dịch.