Theo bác sĩ Dương Thu Anh, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, suy tim là quá trình tiến triển qua nhiều giai đoạn. Với những người mắc tăng huyết áp, bệnh động mạch vành hoặc có các yếu tố nguy cơ tim mạch, giai đoạn đầu được gọi là giai đoạn A. Ở giai đoạn này, người bệnh chưa bị suy tim nhưng được xếp vào nhóm có nguy cơ tiến triển suy tim nếu không kiểm soát tốt các bệnh lý nền.

Chẳng hạn, nếu để tăng huyết áp kéo dài có thể khiến cơ tim dày lên. Đây là giai đoạn B của suy tim, khi người bệnh đã có những thay đổi về cấu trúc hoặc chức năng của tim nhưng chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Do chưa có biểu hiện bất thường, ở giai đoạn này nhiều người không biết mình đã có tổn thương tim và không chủ động đi khám. Nếu tiếp tục không được điều trị, bệnh có thể tiến triển sang giai đoạn C, tức là suy tim đã xuất hiện triệu chứng. Giai đoạn cuối là suy tim nặng, khi tình trạng bệnh đã tiến triển đáng kể.

Suy tim có nhiều biểu hiện khác nhau như khó thở, mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc chán ăn, nhưng theo BS Dương Thu Anh những triệu chứng này thường không điển hình: “Suy tim có các biểu hiện hay gặp là khó thở, mệt mỏi, lúc đầu có thể là khó thở khi người bệnh bê vác vật nặng hoặc leo cầu thang. Ở giai đoạn muộn thì không làm gì cũng khó thở. Biểu hiện khác của suy tim là hồi hộp, đánh trống ngực, chán ăn, chân nặng lên, vùng gan, vùng bụng đầy hơn, tiểu đêm nhiều hơn. Nhưng những biểu hiện này không điển hình trong 1 bệnh cảnh nào cả, vì vậy nếu không đi khám thì không nghĩ đến suy tim”.

Suy tim là bệnh mạn tính, vì vậy mục tiêu điều trị là kiểm soát bệnh, hạn chế tiến triển, giảm triệu chứng và giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống. Muốn đạt được mục tiêu này, bác sĩ Dương Thu Anh khuyến cáo người bệnh cần theo dõi cân nặng hàng ngày: “Đây là 1 biện pháp đơn giản giúp phát hiện mình có đang bị thừa dịch hay không. Nếu thấy có tình trạng tăng cân nhanh, ví dụ như hôm nay tăng 1kg, ngày mai tăng 2kg, có nghĩa là đang bị thừa nước trong người. Việc phát hiện sớm tình trạng thừa nước để liên hệ với bác sĩ điều chỉnh thuốc lợi tiểu, giải quyết ngay tình trạng thừa dịch sẽ giúp hạn chế được tình trạng suy tim trở nặng và phải nhập viện...”.

Trong quản lý suy tim, thuốc, chế độ ăn uống và vận động là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì tình trạng ổn định. BS Thu Anh lưu ý thuốc điều trị suy tim cần được sử dụng theo đúng chỉ định. Đặc biệt, việc điều trị có thể giúp bệnh ổn định lâu dài nhưng không có nghĩa bệnh đã khỏi hoàn toàn. Nếu tự ý ngừng thuốc, tình trạng suy tim có thể trở nặng. Ngoài ra, bệnh nhân cần tái khám định kỳ để được điều chỉnh đơn thuốc phù hợp.

“Để điều trị có hiệu quả bác sĩ sẽ tăng dần liều thuốc mỗi lần người bệnh đi khám, đến liều tối đa mà người bệnh có thể chịu đựng được. Vì thế bệnh nhân không thể sử dụng 1 đơn thuốc uống lâu dài cần tái khám để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Thứ 2 là các nhóm thuốc này sẽ gây ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp của người bệnh vì thế người bệnh cần theo dõi nhịp tim và huyết áp tại nhà hàng ngày”, theo bác sĩ Dương Thu Anh.

Bên cạnh thuốc, người bệnh nên ăn nhạt và lưu ý lượng nước đưa vào cơ thể. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể khuyến cáo hạn chế lượng nước uống, thường khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Chẳng hạn, người phải làm việc ngoài trời trong thời tiết nóng, ra nhiều mồ hôi có thể cần lượng nước khác. Vì vậy, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn cụ thể.