Từ khóa tìm kiếm: Tăng huyết áp

Sinh hoạt tình dục ở người bị tăng huyết áp

[VOV2] - Đối với những người bị tăng huyết áp, một trong những câu hỏi hay được các quý ông đặc biệt quan tâm là bệnh có ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục không, hay nên quan hệ như thế nào để đảm bảo an toàn.(Dưới 18 tuổi cân nhắc đọc nội dung này)

[VOV2] - Đối với những người bị tăng huyết áp, một trong những câu hỏi hay được các quý ông đặc biệt quan tâm là bệnh có ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục không, hay nên quan hệ như thế nào để đảm bảo an toàn.(Dưới 18 tuổi cân nhắc đọc nội dung này)

Cách kiểm soát huyết áp trong mùa đông

[VOV2] - Giữ ấm cơ thể, thường xuyên vận động, không hút thuốc lá... là cách để phòng ngừa tăng huyết áp trong mùa đông.

[VOV2] - Giữ ấm cơ thể, thường xuyên vận động, không hút thuốc lá... là cách để phòng ngừa tăng huyết áp trong mùa đông.

Tăng huyết áp kháng trị: Làm sao để kiểm soát?

[VOV2] - Khoảng 15% số bệnh nhân được điều trị không thể kiểm soát tốt huyết áp dù phối hợp nhiều thuốc với liều tối ưu. Bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn gấp nhiều lần so với bệnh nhân kiểm soát tốt huyết áp.

[VOV2] - Khoảng 15% số bệnh nhân được điều trị không thể kiểm soát tốt huyết áp dù phối hợp nhiều thuốc với liều tối ưu. Bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn gấp nhiều lần so với bệnh nhân kiểm soát tốt huyết áp.

Vì sao huyết áp có xu hướng hạ thấp trong ngày hè?

[VOV2] - Trong ngày hè, huyết áp có xu hướng hạ thấp vào ban ngày song người bệnh không nên chủ quan mà lơ là việc theo dõi và điều trị.

[VOV2] - Trong ngày hè, huyết áp có xu hướng hạ thấp vào ban ngày song người bệnh không nên chủ quan mà lơ là việc theo dõi và điều trị.

Bé 1 tuổi bị cao huyết áp, suy tim

[VOV2] - Sinh ra cân nặng bình thường, nhưng bé M.K suốt nhiều tháng liền không tăng cân. Vào bệnh viện, bác sĩ nói em bé 12 tháng tuổi bị suy tim, cao huyết áp.

[VOV2] - Sinh ra cân nặng bình thường, nhưng bé M.K suốt nhiều tháng liền không tăng cân. Vào bệnh viện, bác sĩ nói em bé 12 tháng tuổi bị suy tim, cao huyết áp.

Sử dụng thuốc tăng huyết áp: Có đơn giản là "đói ăn rau, đau uống thuốc"?

[VOV2] - Nhiều bệnh nhân cho rằng khi huyết áp tăng cao thì chỉ cần uống thuốc là đủ. Tuy nhiên, việc dùng thuốc điều trị huyết áp không đơn giản là “đói ăn rau, đau uống thuốc” mà cần có sự thăm khám, tư vấn và theo dõi của bác sĩ.

[VOV2] - Nhiều bệnh nhân cho rằng khi huyết áp tăng cao thì chỉ cần uống thuốc là đủ. Tuy nhiên, việc dùng thuốc điều trị huyết áp không đơn giản là “đói ăn rau, đau uống thuốc” mà cần có sự thăm khám, tư vấn và theo dõi của bác sĩ.

Ngăn ngừa tái nhập viện ở bệnh nhân suy tim

[VOV2] - Suy tim là hậu quả cuối cùng của các bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh và các rối loạn nhịp tim…

[VOV2] - Suy tim là hậu quả cuối cùng của các bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh và các rối loạn nhịp tim…

Rét đậm, mẹ bầu chú ý phòng ngừa nguy cơ tăng huyết áp và tiền sản giật

[VOV2] - Tiếp xúc với môi trường lạnh làm cho các mạch máu của phụ nữ mang thai bị co lại. Điều đó khiến tuần hoàn dinh dưỡng từ mẹ sang con giảm đi, thai nhi bị nhẹ cân còn mẹ tăng nguy cơ huyết áp và bệnh lý tiền sản giật.

[VOV2] - Tiếp xúc với môi trường lạnh làm cho các mạch máu của phụ nữ mang thai bị co lại. Điều đó khiến tuần hoàn dinh dưỡng từ mẹ sang con giảm đi, thai nhi bị nhẹ cân còn mẹ tăng nguy cơ huyết áp và bệnh lý tiền sản giật.

Cần làm gì để ngăn ngừa cơn đột quỵ trong những ngày lạnh giá?

[VOV2] - Những ngày này, thời tiết thường duy trì nền nhiệt từ 11 đến 17 độ C, đây là yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch.

[VOV2] - Những ngày này, thời tiết thường duy trì nền nhiệt từ 11 đến 17 độ C, đây là yếu tố nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch.

Người Việt Nam bị xếp vào nhóm lười vận động

[VOV2] - Thiếu vận động thể lực, kéo theo nguy cơ mắc phải bệnh béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường… Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 74% số ca tử vong ở Việt Nam.

[VOV2] - Thiếu vận động thể lực, kéo theo nguy cơ mắc phải bệnh béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường… Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 74% số ca tử vong ở Việt Nam.