Vì sao nam giới mắc bệnh đái tháo đường dễ bị rối loạn cương dương?
Khi nhắc đến biến chứng của bệnh đái tháo đường, phần lớn người bệnh nghĩ ngay đến tổn thương tim mạch, suy thận hay giảm thị lực. Thế nhưng, rối loạn cương dương cũng là một trong những biến chứng rất thường gặp, thậm chí có thể xuất hiện từ rất sớm nhưng lại ít được phát hiện và điều trị.
BS Nguyễn Bá Hưng, Khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, rối loạn cương dương ở người bệnh đái tháo đường là hậu quả của hàng loạt tổn thương diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Đường huyết tăng kéo dài làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến lượng máu đến dương vật giảm sút. Đồng thời, các biến chứng thần kinh do đái tháo đường cũng làm suy giảm khả năng dẫn truyền tín hiệu kích thích tình dục từ não bộ tới dương vật.
Không chỉ vậy, đái tháo đường còn liên quan đến tình trạng giảm testosterone, rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, bệnh tim mạch. Sự kết hợp của nhiều yếu tố này khiến chức năng cương dương suy giảm dần theo thời gian.
Các nghiên cứu cho thấy rối loạn cương dương ở nam giới mắc đái tháo đường thường xuất hiện sớm hơn người không mắc bệnh từ 10-15 năm. Đây cũng được xem là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của tổn thương mạch máu toàn thân và nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lai.
Các dấu hiệu cảnh báo sớm thường bị bỏ qua như giảm ham muốn tình dục, giảm tần suất quan hệ, ít hứng thú với các kích thích tình dục hoặc khả năng cương cứng không còn được như trước. Nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của tuổi tác hoặc áp lực công việc nên không đi khám cho tới khi tình trạng nghiêm trọng.
Đừng để mặc cảm và tự điều trị khiến bệnh nặng thêm
Theo BS Nguyễn Bá Hưng, nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt đường huyết, chức năng sinh lý của người bệnh hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể. Ngược lại, việc để đường huyết tăng kéo dài sẽ khiến các tổn thương mạch máu và thần kinh tiến triển nặng hơn, làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương.
Một thực tế thường gặp là khi gặp trục trặc trong đời sống tình dục, nhiều nam giới rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng, mất ngủ kéo dài. Tình trạng này khiến cơ thể tăng tiết các hormone đối kháng với insulin, làm việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn. Đường huyết càng khó kiểm soát, chức năng sinh lý càng suy giảm, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý kéo dài.
Thay vì đi khám chuyên khoa, nhiều người lại lựa chọn các sản phẩm tăng cường sinh lý được quảng cáo trên mạng xã hội với mong muốn cải thiện nhanh chóng tình trạng của mình.
Theo BS Nguyễn Bá Hưng, việc tự ý sử dụng thuốc không những có thể không mang lại hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với những người đang mắc đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch.
Đối với bệnh nhân có bệnh nền như đái tháo đường, việc điều trị rối loạn cương dương không đơn giản giống như những trường hợp thông thường. Bác sĩ phải đánh giá toàn diện tình trạng mạch máu, thần kinh, các thuốc đang sử dụng cũng như mức độ kiểm soát đường huyết để lựa chọn loại thuốc và liều lượng phù hợp- BS Hưng cho biết.
Đặc biệt, một số thuốc điều trị rối loạn cương dương có thể tương tác với các thuốc tim mạch, nhất là nhóm thuốc giãn mạch. Nếu sử dụng không đúng chỉ định, người bệnh có thể đối mặt với những biến cố nghiêm trọng như tụt huyết áp, thiếu máu cơ tim, thậm chí đột quỵ.
Đây cũng là lý do các thuốc điều trị rối loạn cương dương không được khuyến khích sử dụng tùy tiện mà cần có sự thăm khám, theo dõi và kê đơn của bác sĩ chuyên khoa nhằm đảm bảo hiệu quả cũng như an toàn cho người bệnh.
Bên cạnh điều trị y khoa, sự đồng hành của người bạn đời cũng đóng vai trò quan trọng. Theo bác sĩ Hưng, thay vì trách móc hoặc tạo áp lực, người vợ cần thấu hiểu tâm lý mặc cảm của người bệnh, lựa chọn cách trao đổi phù hợp để động viên chồng chủ động thăm khám và điều trị.
Các chuyên gia nhấn mạnh, rối loạn cương dương ở người mắc đái tháo đường không phải là vấn đề đáng xấu hổ. Đây là một biến chứng bệnh lý hoàn toàn có thể cải thiện nếu được phát hiện sớm, kiểm soát tốt đường huyết, duy trì lối sống lành mạnh và điều trị đúng cách.
