6 năm trước, sau 2 lần sinh con, chị Nguyễn Thùy Linh sống tại Hà Nội đã quyết định sử dụng biện pháp tránh thai để có sức khỏe và thời gian dành cho công việc và chăm sóc con cái. Được các bác sĩ sản khoa tư vấn kỹ càng, chị Linh đã thực hiện đặt vòng tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Dù cũng có lúc xuất hiện các triệu chứng bất thường nhưng chị Linh vẫn cảm thấy vững tâm để tiếp tục theo dõi.

Thời gian đầu có các triệu chứng đau lưng, buốt lưng, đau bụng dưới. mức độ vẫn chịu đựng được. Thời gian đầu thì kinh của em vẫn đều, tuy nhiên, vòng kinh nó ngắn ngày hơn, lượng kinh ra vẫn bình thường và không có hiện tượng rong kinh. Mức độ đau cũng chỉ nhẹ thôi nên em nghĩ là mình cứ thử đặt một vài tháng nữa theo dõi tiếp xem là có ổn hay không. Sau đó em cũng thấy ổn và trong 6 năm nay rồi thì em thấy đối với em đặt vòng là hiệu quả”- chị Linh nói.

Việc theo dõi hay tái khám định kỳ được chị Linh thực hiện khá đều đặn. Sức khỏe của bản thân là điều quan trọng nhất nên dù công việc có bận rộn, chị vẫn thu xếp thời gian đến gặp bác sĩ.

Không ít phụ nữ đã sử dụng thành công phương pháp đặt vòng tránh thai, tuy nhiên, cũng có một số trường hợp phải thay đổi biện pháp tránh thai sau một thời gian đặt vòng như chị Trần Thị Thanh- sống tại phường Hà Đông- Hà Nội. Sau đặt vòng, chị Thanh bị đau bụng kinh phải sử dụng thuốc giảm đau và kỳ kinh kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Đến tháng thứ 5 sau đặt vòng thì với lượng ra máu nhiều như thế em bị rất là xanh xao, thiếu máu. Sau đấy, bác sĩ đã nói với em rằng, em nên tháo vòng vì đặt vòng không phải là biện pháp tránh thai phù hợp với em nữa. Và lúc đấy thì bác sĩ đã tư vấn cho em một biện pháp khác”- chị Thanh cho hay.

Dù đặt vòng được coi là một biện pháp tránh thai hiệu quả, song trên thực tế, biện pháp này cũng có những lợi ích và tác dụng phụ không mong muốn. BSCK II Vương Thị Như Quỳnh- BV Phụ sản HN cơ sở 3 cho biết, trên thực tế lâm sàng, đa số phụ nữ đặt vòng đều an toàn. Tuy nhiên, vẫn có một tỉ lệ rất nhỏ có thể gặp phải các biến chứng.

Biến chứng thường gặp đó là dụng cụ tử cung bị lệch hoặc là tụt khỏi buồng tử cung và từ đó thì sẽ làm giảm hiệu quả tránh thai. Thứ hai, có thể gặp tình trạng rong kinh, đau bụng kéo dài sau khi đặt vòng. Thứ ba nữa có thể gặp các viêm nhiễm của đường sinh dục dưới và hiếm gặp hơn đó là dụng cụ tử cung xuyên hoặc là làm thủng tử cung, di chuyển vào ổ bụng hoặc là ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận. Và đây là một biến chứng rất hiếm nhưng cũng có gặp ở trên thực tế lâm sàng”- BS Quỳnh chia sẻ.

Thủng tử cung là biến chứng rất hiếm, với tỉ lệ khoảng 1-2 trường hợp/ ca đặt vòng. Biến chứng này thường xảy ra trong quá trình đặt vòng hoặc có thể phát hiện khi chúng ta không quan sát được hình ảnh của dụng cụ tử cung xuất hiện trong buồng tử cung nữa.

Triệu chứng của thủng tử cung có thể gặp tình trạng đau bụng nhiều hoặc là đau kéo dài sau khi đặt vòng, hoặc là ra máu âm đạo bất thường, không sờ thấy dây vòng hoặc là đau khi quan hệ tình dục hoặc cũng có thể gặp tình trạng vẫn mang thai khi mình đã tiến hành đặt vòng. Và trong một số trường hợp, người bệnh gần như không có triệu chứng hoặc chỉ phát hiện được thông qua siêu âm và chụp X-quang”- BS Như Quỳnh cảnh báo.

Chính vì thế, để đảm bảo an toàn, duy trì và phát huy hiệu quả của việc đặt vòng tránh thai, BSCK II Vương Thị Như Quỳnh- BV Phụ sản HN cơ sở 3 khuyến cáo phụ nữ cần phải tái khám định kỳ.

Thông thường nên tái khám sau khoảng từ 4 đến 6 tuần kể từ khi tiến hành thủ thuật đặt vòng và sau đó thì tiến hành khám phụ khoa định kỳ từ 6 đến 12 tháng/lần hoặc khi có dấu hiệu bất thường. Và việc kiểm tra như vậy thì sẽ giúp phát hiện sớm các tình trạng: dụng cụ tử cung lệch vị trí, tụt vòng hoặc là viêm nhiễm đường sinh dục dưới hoặc các biến chứng hiếm gặp khác như thủng tử cung. Và nếu được phát hiện sớm thì hầu hết đều có thể xử trí hiệu quả hoặc hạn chế được ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản”- BS Quỳnh khẳng định.

Phần lớn các trường hợp biến chứng thường liên quan đến những trường hợp không tái khám định kỳ, bỏ qua các dấu hiệu bất thường hoặc là đặt vòng khi chưa đánh giá được toàn diện về sức khỏe sinh sản của mình. Vì thế, chuyên gia sản khoa khuyên các chị em cần đi khám ngay nếu xuất hiện các cái triệu chứng như: sốt, ra khí hư mùi khó chịu, đau bụng dưới tăng dần. Đồng thời, cần phải tái khám trong các trường hợp rong kinh kéo dài hoặc là chảy máu nhiều, đau vùng chậu dữ dội hoặc là trễ kinh hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai.

Những nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả khi đặt vòng tránh thai:

-Đặt vòng tại cơ sở y tế uy tín do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện.

- Khám phụ khoa trước khi đặt để loại trừ các yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục, mang thai hoặc là có các chống chỉ định đối với biện pháp đặt dụng cụ tử cung.

- Tuân thủ lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Khách hàng có thể tự kiểm tra dây vòng của mình sau mỗi kỳ kinh. Cần giữ vệ sinh vùng kín và quan hệ tình dục an toàn để giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục dưới.

- Khi có các dấu hiệu bất thường như: đau bụng nhiều, sốt, ra khí hư mùi khó chịu, không sờ thấy dây vòng hoặc có các dấu hiệu liên quan đến có thai, chị em cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, tuyệt đối không xử lý tại nhà./.