Bước vào cuộc so tài ở thành phố Vancouver, Canada, cả 2 đội tuyển tạo ra thế trận đôi công rất sôi động trong khoảng 15 phút, trước khi Thụy Sỹ duy trì cự ly đội hình chặt chẽ để chủ trương chơi phòng ngự phản công, còn Colombia chủ động cầm bóng và sẵn sàng đẩy cao đội hình.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Colombia với tinh huống cướp bóng ngay phần sân Thụy Sỹ, rồi Puerta cứa lòng kĩ thuật nhưng thủ môn Kobel đã bay người cản phá. 10 phút sau, Rieder bên phía Thụy Sỹ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau khi hậu vệ Colombia mắc sai lầm, song thủ môn Vargas đã cứu thua xuất sắc.

Sang hiệp 2, dù tỷ lệ kiểm soát bóng rất cân bằng nhưng Colombia vẫn là đội chủ động dâng cao để tích cực tấn công. Điểm nhấn là hai cơ hội rõ ràng để vượt lên của đại diện Nam Mỹ. Đầu tiên là tình huống Luis Diaz đột phá trong vòng cấm Thụy Sỹ rồi xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Kobel. Vài phút sau, Suarez cướp bóng từ chân Xhaka sát vòng cấm địa, nhưng lại dứt điểm chệch khung thành khi đối mặt với thủ môn Kobel.

Hoà 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức, cũng như 30 phút hiệp phụ sau đó, đôi bên phải định đoạt thắng – bại trên chấm 11m.

Colombia sút hỏng 2 quả, còn hậu vệ Akanji là người duy nhất bên phía Thụy Sỹ thực hiện không thành công. Với thắng lợi 4-3 ở loạt sút luân lưu, Thụy Sỹ tiến vào tứ kết, gặp đương kim vô địch Argentina.