Cuộc thử sức sẽ diễn ra vào ngày 31/5, sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo đặt chân tới UAE và trải qua 4 ngày tập luyện để bắt nhịp với môi trường mới.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với nước chủ nhà UAE để thực hiện các yêu cầu của AFC, triển khai kế hoạch chuẩn bị tại Dubai, liên hệ khách sạn, sân tập. Và VFF đã thống nhất với Liên đoàn bóng đá Jordan về trận đấu giao hữu vào ngày 31/5, khoảng 1 tuần trước trận đấu chính thức với đội tuyển Indonesia.” - Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, còn đội tuyển Jordan đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 của bảng C với 10 điểm. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội là tại vòng 16 đội của Asian Cup 2019, bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức và “Các chiến binh Sao Vàng” đã thắng 4-2 ở loạt luân lưu 11m.

Trận đấu giao hữu sắp tới giữa hai đội tuyển Việt Nam và Jorrdan sẽ không khán giả, không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Và nhằm tạo điều kiện “tổng duyệt” lực lượng và lối chơi, hai đội không bị giới hạn số lượng cầu thủ thay thế.

“Các công việc chuẩn bị đã được điều chỉnh một cách phù hợp nhất trong tình hình dịch Covid-19 cũng như có bước chuẩn bị rất kỹ càng, cùng Ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Park Hang Seo. Làm sao tận dụng thời gian tập huấn này để giúp HLV Park Hang Seo có sự sắp xếp, điều chỉnh về mặt chiến thuật, giúp cho các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất.” - Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ.