Ở chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ, tay chèo sinh năm 2006 Hồ Thị Duy vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Philippines, Indonesia và Thái Lan để cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 8 giây 53, bỏ xa người về nhì của Philippines tới 6 giây. Tấm HCV này của Hồ Thị Duy tại SEA Games 33 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cô gái 19 tuổi, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển lực lượng kế cận.

Tiếp đó, cặp VĐV Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú thi đấu thuyết phục ở chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, vượt qua các đối thủ mạnh từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines để đoạt HCV.

Tại nội dung thuyền bốn nữ, các tay chèo Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc, hoàn tất cú hat-trick HCV trong ngày, nâng tổng số HCV của bộ môn Rowing lên con số 4. Trước đó, trong ngày thi đấu 16/12, Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Bích Ngọc mang về cho Rowing Việt Nam chức vô địch nội dung thuyền đôi nữ.

Ở môn Canoeing, các tay chèo Việt Nam cũng để lại dấu ấn đậm nét. Trong các ngày 10 và 12/12, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV nội dung đôi nữ 500m, rồi Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy về nhất ở nội dung đôi nữ 200m, giúp Canoeing Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ đoạt 2 HCV.

Với 4 HCV của Rowing và 2 HCV của Canoeing, đua thuyền Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 33./.