Đội tuyển điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối với áp lực giành thêm 4 chức vô địch nữa thì mới đạt chỉ tiêu tối thiểu 12 HCV. Và rất hồi hộp, phải chờ tới nội dung hạ màn môn điền kinh SEA Games 33, từ BHL cho đến các tuyển thủ mới có thể thở phào. HCV chạy tiếp sức 4x400m nữ cũng chính là tấm HCV thứ 14 của toàn đội.
Trong đội hình tiếp sức 4x400m nữ, BHL đăng ký lực lượng thi đấu có thứ tự chạy lần lượt là Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc. Chung cuộc, đội tiếp sức Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59, nhanh hơn khoảng 4 giây so với đội về nhì Thái Lan.
“Rất là vui ạ, vì bọn em có thể bảo vệ được ngôi vô địch một lần nữa. Em cũng có chút áp lực vì các đối thủ được đánh giá rất là tốt. Bọn em với tinh thần quyết thắng thì luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất, để mang tấm HCV cuối cùng về cho điền kinh Việt Nam” - VĐV Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
Như vậy, tại 3 kỳ SEA Games 31, 32, 33, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đều giành HCV. Và ở từng lần thi đấu, đội tiếp sức đều có sự thay đổi lực lượng. Lần này, chân chạy 19 tuổi Tuyết Mai có lần đầu dự SEA Games.
Cũng ở tuổi 19, Bùi Thị Kim Anh xuất sắc vô địch nhảy cao nữ ngay trong lần đầu góp mặt tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau khi nhận HCV, Kim Anh tiết lộ rằng lúc tập luyện chưa từng nhảy qua mức 1m8, thế nhưng khi thi đấu SEA Games lại vượt mức xà 1m86: “Em rất là vui ạ. Em cũng không ngờ được, em chỉ đặt mục tiêu giải này sẽ nằm trong top đua huy chương. Nhưng mà may mắn đã giành vàng với thành tích tốt. Trong năm nay em chưa dự giải nào mà nhảy được trên 1m8 cả. Từ đó đến giờ em rèn sức tập nhiều hơn, cải thiện được thành tích. Em đặt mục tiêu phá kỷ lục SEA Games”.
Nội dung nhảy cao còn có Dương Thị Thảo - gương mặt tuổi 19 đã thi đấu đầy nỗ lực để chinh phục mức xà 1m75m, giành HCĐ. Trong khi đó, VĐV sinh năm 2000 Trần Thị Loan và đồng đội 19 tuổi Hà Thị Thúy Hằng chiếm giữ 2 vị trí đầu tại nội dung nhảy xa nữ, với thành tích lần lượt là 6m53 và 6m29. Trước đó, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ.
Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức khép lại SEA Games 33 với tổng số 12 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, xếp thứ 2 chung cuộc. Dẫn đầu là đội chủ nhà Thái Lan, có 13 huy chương vàng... Với việc đạt chỉ tiêu, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ nhận khoản thưởng 1 tỷ đồng từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đúng như cam kết trước đại hội. Mỗi VĐV giành HCV cũng đã được "thưởng nóng" 10 triệu đồng ngay tại sân Suphachalasai.
