Bà Varatha Shanmuganathan, 87 tuổi, trở thành người cao tuổi nhất lấy bằng thạc sĩ của Đại học York, bang Ontario, Canada. Cụ bà gốc Sri Lanka chia sẻ rất vui vì cuối cùng đã đạt được ước mơ là thêm một tấm bằng nữa. Trước đó, bà Shanmuganathan có bằng cử nhân tại Đại học Madras ở Ấn Độ. Sau khi chuyển tới London để dạy tiếng Anh năm 1990, bà nhận thêm bằng thạc sỹ về ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học London. Năm 2004, bà chuyển tới Canada nhập cư cùng con gái là cựu sinh viên Đại học York.

Sau khi hay tin Đại học York giảng dạy miễn phí cho người cao tuổi, bà Shanmuganathan ghi danh tham gia khóa học từ năm 2019. Hiệu trưởng Đại học York Rhonda Lenton ca ngợi bà Shanmuganathan là hình mẫu cho sự kiên trì không mệt mỏi của phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Trong thời gian tới, bà Shanmuganathan đang ấp ủ kế hoạch viết sách về triển vọng hòa bình cho Sri Lanka và hy vọng tác phẩm này sẽ được đón nhận.

(Theo VTC News)