Ngay từ nhỏ, kỹ sư Hà Trọng Dũng đã có niềm đam mê đặc biệt với kỹ thuật, sáng chế. Trước đây, ông được biết đến là nhà sáng chế đồ chơi cho trẻ nhỏ. Những sản phẩm do ông sản xuất rất đa năng vì luôn chú trọng đến hiệu quả rèn luyện sức khỏe của đồ chơi với trẻ em. Những đồ chơi của ông được các em học sinh yêu thích như: la bàn, xích đu, bập bênh, cầu chui, xà đơn xà kép, con quay gió...

Từ đồ chơi cho lứa tuổi mẫu giáo, kỹ sư Hà Trọng Dũng tiếp tục phát triển sáng tạo đồ chơi cho cấp tiểu học, cao dần lên trung học, phổ thông và đồ chơi cho người lớn... Với ông, việc học là quan trọng nhưng học không đi kèm với chơi thì không thể giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn học vấn được.

Đến nay, mặc dù bước vào vào tuổi thất thập cổ lai hy nhưng kỹ sư Hà Trọng Dũng vẫn luôn miệt mài nghiên cứu, sáng chế ra sản phẩm hữu ích cho sức khỏe cộng đồng. Năm 2014, sản phẩm “ghế giường gấp đa năng” của ông được trao Giải thưởng sáng chế toàn quốc. Cho đến nay, sản phẩm này vẫn đang hỗ trợ rất tốt cho việc chăm sóc cho cho người già và người bị bệnh nặng. Ông Dũng cho biết, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn muốn đóng góp công sức cho cộng đồng và vẫn làm việc không ngừng vì với ông, dừng làm việc chính là ngừng sống.

Không ngừng nghiên cứu những sản phẩm hỗ trợ cho người bị bệnh, tháng 5 năm 2018, ông tiếp tục công bố sáng chế Tay nắm trị liệu và sau này là Bàn tập chân trị liệu. Những sản phẩm này đều được ông đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp ở Cục Sở hữu trí tuệ và lan tỏa giá trị của sáng chế ra cộng đồng. Bộ 3 sáng chế cơ lý trị liệu của ông được đánh giá cao, giúp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thông qua vận động ngay tại chung cư, bệnh viện và gia đình.

Dù luôn tạo ra các sản phẩm vì cộng đồng nhưng kỹ sư Hà Trọng Dũng luôn trân trọng sự ủng hộ của vợ và gia đình. Đối với ông, vợ là hậu phương vững chắc vì nếu không có người vợ tần tảo cùng đồng hành trong suốt hành trình sáng tạo vừa qua, ông sẽ không có ngày hôm nay. Vợ ông luôn ủng hộ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp ông “thỏa chí đam mê” và sáng tạo. Ở tuổi gần 80 nhưng ông luôn dành cho vợ mình những tình cảm trìu mến như thuở ban đầu.

Dù đã gần 80 tuổi nhưng kỹ sư Hà Trọng Dũng vẫn luôn tâm huyết với đam mê sáng chế và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ ngày nay. Ông Hà Trọng Dũng chia sẻ, tuổi đã cao nên ông mong muốn chuyển giao sáng chế của mình cho thế hệ trẻ, để sáng chế đó có thể tiếp tục giúp đỡ, phục vụ người dân nâng cao sức khỏe hơn nữa.

Với ông, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi được sống giữa cộng đồng nên người kỹ sư ấy vẫn tiếp tục mang trí tuệ, lòng đam mê sáng tạo, sự hy sinh bản thân để sáng chế ra các sản phẩm có ích để giúp cho người cho đời./.