Ông Nguyễn Vĩnh Mậu, Trưởng BĐD Hội người cao tuổi huyện Kbang cho biết, toàn huyện có 4.254 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 109 chi hội thôn làng, tổ dân phố. Huyện cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất của tỉnh đến thời điểm này thành lập được 16 đội bóng chuyền hơi người cao tuổi, thu hút 160 hội viên sôi nổi tham gia. Mới đây, Hội phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu cấp huyện, đề xuất Trung Ương Hội, Hội người cao tuổi tỉnh và UBND huyện khen thưởng 13 cá nhân xuất sắc. Ông Mậu là một trong 5 đại biểu xuất sắc của tỉnh được đi dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu tại Thủ đô.

Ông nhớ lại, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại một số địa phương trong nước, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của chính quyền các cấp, Hội người cao tuổi huyện ban hành 2 văn bản chỉ đạo cơ sở phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin tuyên truyền trên loa truyền thanh lưu động đến tận hội viên. Vận động người cao tuổi, con cháu và những người xung quanh thực hiện nghiêm quy định về cách li; khuyến cáo người cao tuổi hạn chế đi ra ngoài và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hội cũng tạm dừng hoạt động các CLB; vận động người cao tuổi là y, bác sĩ nghỉ hưu sẵn sàng tham gia chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ về quyên góp hỗ trợ phòng chống dịch, mỗi hội viên người cao tuổi xã Đăk H’Lơ ủng hộ từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng; riêng cụ Đặng Thị Liễm, 90 tuổi ở Chi hội thôn 3 ủng hộ 2 triệu đồng; các cụ Nguyễn Thị Luận, Dương Thị Thưởng mỗi cụ ủng hộ 1 triệu đồng. Hội người cao tuổi xã Sơ Pai có 5 hội viên ủng hộ mỗi cụ 100 nghìn đồng. người cao tuổi xã Sơn Lang vận động các tiểu thương ủng hộ hàng triệu đồng, trong đó cụ Trần Thị Dược ủng hộ 500 nghìn đồng. Cụ Nguyễn Xuân Khoa Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Lơ Ku ủng hộ 200 nghìn đồng… Khi dịch bệnh tái phát tại Đà Nẵng, Hội người cao tuổi cơ sở vận động các gia đình có người từ vùng dịch về khai báo y tế và vận động mọi người tích cực phòng dịch theo yêu cầu của địa phương.

Phát huy vai trò người cao tuổi, những “cây đa cây đề” của huyện Kbang có kinh nghiệm, trí tuệ, còn sức khỏe vẫn tiếp tục đảm nhiệm các cương vị tại khu dân cư khi được tín nhiệm bầu hoặc tổ chức phân công. Hiện có 273 người cao tuổi làm bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận, tổ hòa giải, an ninh trật tự, v.v, chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hội viên người cao tuổi giữ vai trò chính về hòa giải trong cộng đồng, hòa giải thành công hàng chục vụ việc xích mích nhỏ trong nhân dân và trong gia đình…..

Tích cực lao động sản xuất tăng thu nhập để không phụ thuộc vào con cháu, người cao tuổi còn hướng dẫn kĩ thuật, bảo ban con cháu làm ăn, hướng dẫn cải tạo vườn tạp, chỉnh trang bờ rào, cổng ngõ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Sẵn sàng hiến đất, góp công góp của xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như nhà văn hóa, cầu, đường giao thông nông thôn, v.v. Tiêu biểu có hội viên người cao tuổi xã Đakrong hiến và hoán đổi trên 2.300m2 đất, tham gia 125 ngày công; các gia đình ông Đinh A Đơn (ở làng Hà Đừng 1), ông Nhẫn (làng Hà Đừng 2), Đinh Văn Dơng, Đinh Văn Hôm (làng Kon Bông), Đinh Khớp... đã hiến hàng trăm mét vuông đất làm cầu đi qua làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng), tạo thuận lợi cho cuộc sống, giao lưu, trao đổi hàng hóa và sinh hoạt của đồng bào tại địa phương.

(Theo Ngaymoionline.com.vn)