Nhìn lại quyết sách xây dựng đường dây 500kV Bắc Nam
Khi triển khai xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 1 Bắc – Nam (năm 1992), một số ý kiến cho rằng “phiêu lưu, mạo hiểm và lãng phí tiền bạc của Nhà nước”. Thế nhưng ngày đóng điện thành công, dòng điện từ nhà máy Thủy điện Hòa Bình chảy vào miền Nam đã chứng mình cho sự đúng đắn, tầm vóc của công trình này. Ngày nay chúng ta đã có một hệ thống điện hiện đại, đủ cung ứng cho sản xuất và sinh hoạt. Để có được điều đó nhờ một phần rất lớn ở những cái đầu “thích phiêu lưu, mạo hiểm”, dám nghĩ và dám làm. (Con đường tri thức 23/5)
