Sau khi tôn trí tại chùa Thanh Tâm, Học viện Phật giáo cơ sở II, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, xá lợi Đức Phật đã được cung rước đến núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi để người dân có thể chiêm bái.
Sau nghi lễ tôn trí xá lợi Đức Phật, đoàn đại biểu đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia trồng 108 cây bồ đề trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là một vườn cây bồ đề đặc biệt tại Việt Nam và mỗi cây được đặt bảng tên theo tên quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại lễ Vesak 2025 trồng.
108 cây bồ đề được thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) và được xem như sứ giả của hòa bình, trí tuệ và tỉnh thức, đồng thời kết nối các quốc gia, vũng lãnh thổ. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025, con số 108 mang nhiều ý nghĩa trong Phật giáo, tượng trưng cho phiền não của con người. Con số này cũng xuất hiện trong nhiều công trình, sản phẩm của Phật giáo.
Cùng với các hoạt động trên, đoàn đại biểu Vesak 2025 gồm hơn 2000 đại biểu trong nước và quốc tế, các tăng ni, phật tử và người dân đã tham gia lễ thắp nến cầu nguyện cầu nguyện hoà bình thế giới. Trong không gian trang nghiệm của ngọn núi thiêng, những lời kinh cầu nguyện đã tạo nên năng lượng cộng hưởng, lan toả thông điệp hoà bình, đoàn kết và yêu thương.
Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là một sự kiện văn hoá mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam và phật tử trên toàn thế giới.
“Đây còn là tiếng nói của lòng từ bi, là lời cầu nguyện sâu sắc từ trái tim của hàng triệu người hướng vế thế giới không còn chiến tranh, hận thù; nơi mọi sinh linh đều được sống trong yêu thương. Mỗi ngọn nến được thắp lên là ngọn lửa hy vọng, là ánh sáng của tình thương, là thông diệp của thiện chí và đoàn kết. Từ đỉnh núi cao Bà Đen, ánh sáng ấy sẽ lan toả khắp muôn nơi, vượt mọi biên giới để nối liền trái tim của những người yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới” - Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh.
Sau thời gian tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), xá lợi Đức Phật được cung thỉnh về tôn trí tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13 đến 16-5; tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 đến 21-5.