Thạc sỹ Nguyễn Đức Ngọc, trường Đại học Luật Hà Nội trao đổi về nghĩa vụ thuế khi kinh doanh thương mại điện tử:
Thời gian qua, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên nền tảng số, đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
Thống kê của Cục Thuế - Bộ Tài chính cho thấy, kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số khác trong 6 tháng đầu năm 2025 là 98 nghìn tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó gần 93 nghìn tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp 88,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế; 130 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với số tiền thuế đã nộp là gần 1,7 nghìn tỷ đồng; 752.176 trường hợp là cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với số thuế đã nộp gần 1,5 nghìn tỷ đồng.

Thạc sỹ luật học Nguyễn Đức Ngọc, giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử có nghĩa vụ về thuế với ngân sách Nhà nước như các tổ chức, cá nhân kinh doanh truyền thống khác với các loại thuế phải nộp bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN/TNDN, lệ phí môn bài (nếu có) và các loại thuế phát sinh khác như thuế nhà thầu (nếu có).
Tuy nhiên, theo thạc sỹ Nguyễn Đức Ngọc, điểm khác biệt giữa thương mại điện tử và kinh doanh truyền thống nằm ở phương thức quản lý và giám sát thuế, cụ thể như giám sát qua nền tảng số, kết nối API với sàn thương mại điện tử , thu thập dữ liệu điện tử. Mặt khác, với thương mại điện tử, Nghị định 117/2025/NĐ-CP quy định sàn TMĐT có thể khấu trừ và nộp thay thuế cho cá nhân không tự kê khai, ngân hàng và cổng thanh toán phải cung cấp dữ liệu để hỗ trợ cơ quan thuế.
Hiện nay với việc phát triển của công nghệ, cơ quan thuế cũng đã cung cấp cổng dịch vụ công, ứng dụng eTax mobile, cổng thông tin điện tử dành cho các hộ, cá nhân kinh doanh để các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có thể thuận tiện trong việc đăng ký, kê khai và nộp thuế./.