Hòm phiếu được mang đến tận phòng bệnh

Những ngày này, tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được triển khai khẩn trương và bài bản. Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 267 ngày 10/3/2026 về phục vụ công tác bầu cử, các khoa phòng trong bệnh viện đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm mọi cán bộ, nhân viên và người bệnh đều nắm được thông tin về cuộc bầu cử.

Điều dưỡng chuyên khoa I Trần Thị Liên Phương - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, bệnh viện đã quán triệt tới toàn bộ các khoa phòng về việc phổ biến thông tin bầu cử tới cán bộ y tế và người bệnh đang điều trị nội trú.

Theo bà Phương, hệ thống điều dưỡng trưởng tại các khoa sẽ trực tiếp cập nhật, hướng dẫn và lập danh sách cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đối với những trường hợp sức khỏe ổn định, người bệnh có thể trở về địa phương để thực hiện quyền bỏ phiếu.

Riêng với các bệnh nhân nặng, không thể di chuyển, bệnh viện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức hòm phiếu lưu động, mang đến tận phòng bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử.

Chủ động nhiều phương án để bảo đảm ngày bầu cử an toàn

Theo BSCKII Lê Tùng Lam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tạo điều kiện để cán bộ y tế và người bệnh thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử.

Ngay sau khi có chỉ đạo của các cấp, bệnh viện đã rà soát danh sách cán bộ, nhân viên, đồng thời cập nhật số lượng bệnh nhân đang điều trị nội trú để lập danh sách cử tri. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai rộng rãi thông qua hệ thống bảng tin, loa phát thanh nội bộ và tại từng khoa phòng.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn xây dựng phương án bố trí nhân lực hợp lý trong ngày bầu cử để các cán bộ y tế đang trực vẫn có thể tham gia bỏ phiếu.

“Chúng tôi xác định, bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho người bệnh, việc tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử cũng là trách nhiệm quan trọng. Vì vậy bệnh viện đã chuẩn bị nhiều phương án để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và không ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh”, bác sĩ Lam chia sẻ.

Người bệnh yên tâm khi vẫn được tham gia bầu cử

Việc được tạo điều kiện tham gia bầu cử ngay tại nơi điều trị giúp nhiều bệnh nhân cảm thấy yên tâm và phấn khởi.

Ông Đào Mạnh Ngân, 78 tuổi, trú tại phường Phương Liệt (Hà Nội), đang điều trị tại Khoa Tim mạch cho biết dù sức khỏe chưa ổn định nhưng ông vẫn theo dõi các thông tin về cuộc bầu cử.

Theo ông Ngân, ngày bầu cử là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với mỗi cử tri, việc không thể tham gia bỏ phiếu sẽ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Vì vậy khi biết bệnh viện có thể tổ chức hòm phiếu lưu động để bệnh nhân bỏ phiếu ngay tại nơi điều trị, ông rất vui và sẵn sàng tham gia.

Không chỉ những bệnh nhân sống tại Hà Nội, nhiều người từ các địa phương khác ra điều trị tại bệnh viện cũng từng lo lắng mình sẽ bỏ lỡ ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Trần Quốc Lục, quê Thanh Hóa, đang điều trị bệnh huyết áp và tiểu đường tại Bệnh viện Hữu Nghị cho biết ban đầu ông khá băn khoăn nếu không kịp về quê thì sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tuy nhiên, khi được bệnh viện thông báo vẫn có thể tham gia bầu cử tại đây, ông cảm thấy rất yên tâm.

Không để cử tri nào bị bỏ lại phía sau

Tại nhiều khoa điều trị của Bệnh viện Hữu Nghị, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa. Nhiều bệnh nhân cho biết họ đã được phổ biến thông tin về danh sách ứng cử viên cũng như hướng dẫn các thủ tục cần thiết để tham gia bỏ phiếu.

Dù đang điều trị bệnh, nhưng với nhiều bệnh nhân, việc được thực hiện quyền công dân trong ngày hội lớn của đất nước vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

Những lá phiếu được mang tới tận phòng bệnh không chỉ bảo đảm quyền bầu cử cho người bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền các cấp, với mục tiêu không để bất kỳ cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội của toàn dân.