Theo thông tin từ Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam, tại một số nước trên thế giới, tỷ lệ trẻ sinh ra bị khe hở môi – vòm miệng là 1/1.000, nghĩ là trong số 1000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị dị tật này. Còn ở Việt Nam, tỷ lệ này cao hơn, trung bình cứ 500 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị khe hở môi – vòm miệng dị tật hàm-mặt.
Bị khe hở môi – vòm miệng là dị tật bẩm sinh không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.
Anh Sùng Văn Minh ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang phát hiện ra con là Sùng Kim Nhãn bị khe hở môi – vòm miệng từ khi còn trong bào thai. Khi ra đời, bé không thể bú mẹ, bú bình cũng gặp nhiều khó khănbị khe hở môi – vòm miệng. Được một người quen giới thiệu, anh biết đến chương trình phẫu thuật cho trẻ bị khe hở môi vòm miệng ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau phẫu thuật, vết mổ đẹp, 2 bên môi của bé bé Kim Nhãn đã có thể cân đối với nhau bảo đảm việc ăn uống có thể bình thường.
Nhìn bé Sùng Kim Nhãn, hiện nay đã hơn 2 tuổi ngày một lớn lên có thể vô tư, phát triển bình thường như những trẻ khác, anh Sùng Văn Minh không giấu được vui mừng, cảm ơn các bác sĩ của BV Đại học Y Hà Nội và đoàn chuyên gia Tổ chức từ thiện của Anh đã phẫu thuật miễn phí cho con anh thời gian qua.
“Phát hiện con bị dị tật khe hở môi – vòm miệng từ lúc sau siêu âm 6 tháng. Phẫu thuật sau 5 ngày, con đã được về rồi, lúc đó vừa lo vừa sợ, lo về vấn đề phát triển của con, mức độ ăn uống kém như thế nào. Về đến nhà, 2 tuần sau con đỡ hơn nhiều, khỏe hơn, ăn uống bình thường thì mới vui. Anh em vui mừng bảo là con như thế này là được rồi, vui mừng rồi. Cảm ơn các Bác sĩ, Giáo sư đã tận tình giúp đỡ cho cháu được phát triển lành lặn hơn nhiều” – anh Sùng Văn Minh chia sẻ.
BS Đặng Triệu Hùng – Phó Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Bé Sùng Kim Nhãn là một trong những trường hợp phẫu thuật thành công của chương trình phẫu thuật miễn phí sứt môi, hở hàm ếch của Bệnh viện phối hợp với Tổ chức từ thiện của Anh. Sau phẫu thuật trẻ không những cải thiện được việc ăn nhai, những vấn đề về sức khỏe mà lớn lên, trẻ sẽ không cảm thấy mặc cảm tự ti:
“Điều trị sứt môi hở hàm ếch là điều trị toàn diện từ khi các cháu mới sinh ra cho đến khi trưởng thành. Hiện tại, khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói riêng và các tổ chức nhân đạo nói chung đều có các kỹ thuật mới, ví dụ như kỹ thuật tạo hình môi, vòm miệng, điều trị toàn diện chỉnh nha cho đến khi các cháu trưởng thành, giúp các cháu hòa nhập tốt hơn” - BS Đặng Triệu Hùng cho biết.
Nối tiếp thành công này, trong 2 ngày 26 và 27/6 tới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ phối hợp với Tổ chức từ thiện của Anh tiếp tục phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị dị tật này. Điều kiện là các cháu bảo đảm về sức khỏe tốt.
“Trong chương trình này, đoàn dự định phẫu thuật cho 30 trẻ có dị tật hở môi vòm miệng. Tiêu chuẩn để lựa chọn các cháu là có khe hở môi từ 6 tháng tuổi trên nặng 6kg. Trong quá trình khám bệnh không có bệnh toàn thân gì mà chống chỉ định tạm thời. Những cháu khe hở vòm miệng tầm 15-18 tháng tuổi trở lên, nặng khoảng trên 10kg có thể có đủ điều kiện để phẫu thuật” – BS Đặng Triệu Hùng thông tin.
Việc điều trị cho trẻ bi dị tật khe hở môi – vòm miệng thường kéo dài nhiều năm từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành nên sau phẫu thuật, việc tuân thủ những hướng dẫn, chỉ định của cha mẹ có ý nghĩa quan trọng. Cha mẹ có con bị dị tật này có thể đưa con đến khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đăng ký khám sức khỏe và phẫu thuật ngay trong tháng 3 và tháng 4 này. Điều trị càng sớm, hiệu quả đạt được càng cao.