Hành trình kỳ diệu của người mẹ mang u xơ tử cung lớn

Cách đây hơn một năm, chị Trần Huyền Trang (38 tuổi, Hà Nội) phát hiện có khối u xơ tử cung hơn 5cm khi đang mang thai. Do đang trong thai kỳ nên chị không thể phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của thai nhi, khối u cũng tăng kích thước, gây chèn ép khiến thai kỳ không thể tiếp tục.

“Lúc đó u xơ đã gần 10 cm, chèn ép thai nên không giữ được. Bác sĩ từng tư vấn cắt bỏ tử cung và phần phụ, nhưng tôi xin được giữ lại để còn cơ hội sinh thêm con. May mắn là bác sĩ đã đồng ý bóc tách u xơ,” – chị Trang chia sẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu – Phó trưởng Khoa Phụ sản theo yêu cầu, Bệnh viện Thanh Nhàn, u xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến, có thể gặp ở 20–40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (25–45 tuổi). Dù là khối u lành tính, nhưng nếu kích thước lớn, chúng có thể gây sảy thai, sinh non hoặc vô sinh.

“Trong độ tuổi sinh sản, nếu phải cắt tử cung thì người phụ nữ sẽ không thể mang thai nữa. Với bệnh nhân Trang, chúng tôi đã bóc tách bảo tồn tử cung, tuy nhiên ca mổ rất phức tạp do nguy cơ chảy máu, đờ tử cung, băng huyết,” – bác sĩ Thu cho biết.

Một năm sau ca phẫu thuật, chị Huyền Trang đã mang thai tự nhiên. Nhờ được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị đã sinh hạ thành công một bé trai khỏe mạnh nặng 3,2 kg.

“Nhờ bác sĩ mát tay nên tôi có thể làm mẹ thêm lần nữa. Các bác sĩ luôn theo dõi rất kỹ, vì sau bóc u xơ thành tử cung mỏng hơn, có nguy cơ vỡ khi thai lớn. Khi thai 37 tuần 2 ngày, tôi được chỉ định mổ sinh, và giờ con đã được 1 tháng tuổi,” chị Trang xúc động nói.

Nhiều kỹ thuật sản khoa hiện đại, vì sức khỏe sinh sản của phụ nữ

Không chỉ dừng lại ở phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung, Khoa Phụ sản theo yêu cầu – Bệnh viện Thanh Nhàn còn tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật sản phụ khoa tiên tiến như mổ nội soi điều trị u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, hay khâu treo tử cung – phương pháp giúp phụ nữ bị sa sinh dục vẫn giữ được khả năng sinh sản.

“Trước đây, những trường hợp sa sinh dục nặng thường phải cắt tử cung, dẫn đến mãn kinh sớm. Nay, với kỹ thuật mới, bác sĩ mổ nội soi, khâu treo tử cung vào hai bên thành chậu, giúp nâng đỡ tử cung trở lại vị trí bình thường mà không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Sau một năm triển khai, chúng tôi đã thực hiện khoảng 50 ca, hầu hết bệnh nhân đều hài lòng,” – bác sĩ Thu chia sẻ thêm.

Song song với điều trị, khoa còn tổ chức các lớp tiền sản hằng tháng với sự tham gia của 150–200 mẹ bầu. Tại đây, các bác sĩ hướng dẫn dinh dưỡng, chăm sóc thai kỳ, kỹ năng chuyển dạ, tắm bé và chăm sóc mẹ sau sinh. Khi được trang bị kiến thức, các mẹ bớt lo lắng, tự tin hơn trước ngày sinh.

Đặc biệt, Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong hai cơ sở đầu tiên tại Hà Nội triển khai kỹ thuật cắt rốn bằng laser cho trẻ sơ sinh – giúp rốn khô tự nhiên, không cần chăm sóc hằng ngày, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra, khoa còn áp dụng kỹ thuật chiếu tia plasma tại vùng phẫu thuật sau sinh, giúp vết mổ nhanh liền, giảm đau và hạn chế viêm nhiễm.

Với đội ngũ bác sĩ tận tâm, trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật tiên tiến, Khoa Phụ sản theo yêu cầu – Bệnh viện Thanh Nhàn đã trở thành địa chỉ sản khoa tin cậy của hàng nghìn mẹ bầu ở Thủ đô. Nơi đây không chỉ giúp phụ nữ vượt qua bệnh tật, bảo toàn thiên chức làm mẹ mà còn mang đến hành trình sinh nở an toàn, chu đáo và đầy nhân văn.