Sau 3 ngày phẫu thuật sinh con, chị Lý Thị Hùa -23 tuổi, trú tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã có thể trút bỏ lo âu khi gia đình đón tin vui "mẹ tròn con vuông". Nhớ lại ngày chuyển dạ, chị Hùa chia sẻ mình bị đau bụng dữ dội. Ngay lập tức, gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ để được thăm khám và điều trị.

"Đau bụng nhiều và lo lắng nên chồng đưa đi. Bác sĩ bảo phải mổ, lúc đó lo lắm, có hỏi bác sĩ xem có giúp đỡ được không. Bác sĩ bảo giúp được, thế là gia đình đồng ý ở lại Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ thôi. Vì nếu đi xa thì em bé sẽ rất nguy hiểm"- Chị Nụ cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt –Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ – người trực tiếp tiếp nhận và phẫu thuật cho sản phụ Lý Thị Nụ cho biết, sản phụ mang thai lần thứ hai, lần đầu tiên mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách đây 5 năm. Thời điểm vào viện, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ trên nền sẹo mổ cũ nên bắt buộc phải chỉ định phẫu thuật chứ không thể theo dõi sinh đường dưới. Sinh đường dưới rủi ro rất cao, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm như vỡ tử cung, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ lẫn con.

Trước đây, những trường hợp sinh con trên nền vết mổ cũ hay bị u xơ tử cung... thường vượt quá năng lực cấp cứu và điều trị của Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ. "Cách đây một vài năm, có những ca bệnh như chửa ngoài tử cung, do lúc đó các bác sĩ chưa được tiếp cận với các kỹ thuật cao hơn nên đều phải chuyển lên tuyến tỉnh"- BS Nguyệt cho hay.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ đã chú trọng đầu tư, nâng cấp nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: Hệ thống phẫu thuật và nội soi tiêu hóa, máy X-quang, máy siêu âm màu 4D... Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn tích cực từ các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ đã làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, trong đó có các kỹ thuật thuộc lĩnh vực sản phụ khoa.

"Hiện tại, bệnh viện đã làm chủ và triển khai thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật cao như: phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật sản phụ khoa, siêu âm tim, siêu âm sản - phụ khoa. Vừa qua, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật sản phụ khoa phức tạp, đơn cử như cắt tử cung bán phần hay phẫu thuật xử lý các bệnh lý phần phụ"- BS. CK2 Dương Văn Quân – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt là 1 trong 4 bác sĩ thuộc khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ được tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia của các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện E, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhờ đó, đội ngũ bác sĩ tại đây đã Chính vì vậy, các bác sĩ tại đây đã làm chủ được các kỹ thuật như: phẫu thuật chửa ngoài tử cung, can thiệp cấp cứu chửa ngoài tử cung vỡ, thực hiện phẫu thuật u xơ tử cung, thậm chí có thể xử trí kịp thời và thành công nhiều ca tai biến sản khoa phức tạp.

"Có rất nhiều ca bệnh phức tạp, tiêu biểu như trường hợp sa dây rau – 1 trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất đối với cả mẹ và con. Kíp trực của chúng tôi đã phát hiện kịp thời tình trạng sa dây rau gây ảnh hưởng đến tim thai, lập tức báo động toàn viện và thành lập kíp phẫu thuật cấp cứu ngay. Kết quả là ca mổ thành công, cả mẹ và bé đều an toàn. Đó là những ca bệnh đáng nhớ nhất của chúng tôi"- BS Nguyệt nói.

Việc làm chủ và triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại –trong đó có lĩnh vực sản phụ khoa – đã giúp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ- tỉnh Lai Châu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, người dân và các sản phụ tại địa bàn có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến cơ sở mà không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm thiểu chi phí và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.