Cách đây ít ngày, bé N.H.A, 5 tuổi ở phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội nhập Viện Da liễu TW trong tình trạng sốt, toàn thân đỏ ửng bởi những hạt mụn nước nhỏ li ti nổi lên, bị bong chóc, nổi sần và chảy dịch. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm da cơ địa.

Chị H.A.H – mẹ bé cho biết, từ khi mới sinh ra, bé H.A đã thường xuyên bị chàm ở hai bên má nhưng gia đình nghĩ rằng bé bị nẻ nên gia đình thường xuyên mua trà xanh về tắm cho bé rồi bôi đủ loại kem dưỡng da, chống nẻ. Thời gian đầu, bệnh tự khỏi nhưng về sau những nốt chàm ngày một to ra và lan xuống cổ.

Đầu năm nay, khi bé H.A đi học và nhiễm Covid-19, bệnh viêm da cơ địa bắt đầu khởi phát nặng hơn và lần này biến chứng của bệnh khiến bé phải nhập viện.

Lần này con bị là nặng nhất. Lần gần đây nhất con bị thì chỉ ở nhà bôi kem dưỡng ẩm thôi, bôi vài ngày không đỡ, các nốt trên da bị chảy dịch thì em mới cho đi khám, bác sĩ bảo phải nhập viện ngay” – Chị H.A.H – mẹ bé chia sẻ.

Thời gian nằm viện, bé H.A truyền kháng sinh để hạ sốt và điều trị bội nhiễm. Ngoài ra, bé còn phải bôi thuốc, kem dưỡng ẩm tránh cho da tiếp tục bị chầy xước. Kem bôi đến đâu, làn da mong manh của bé bị rát đến đó khiến bé không ngừng khóc, ai cũng phải xót xa.

Nguyên nhân của bệnh viêm da cơ địa

Theo BS Nguyễn Thùy Linh – Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Viện Da liễu TW, viêm da cơ địa là một bệnh viêm da tái phát, mãn tính. Bình thường da có một lớp màng bảo vệ, giúp ngăn nước trong da không bị bốc hơi và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Tuy nhiên, ở người viêm da cơ địa, lớp màng bảo vệ bị tổn thương, da bị khô, mất nước, xuất hiện các vết nứt trên da tạo điều kiện cho các vi khuẩn bên ngoài dễ dàng xâm nhập và làm xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ngứa ngáy trên da. Đó cũng là lý do bệnh viêm da cơ địa hay tái phát vào mùa đông.

Ngoài ra còn có nguyên nhân do môi trường ô nhiễm ở Việt Nam, các tác nhân gây viêm như virus, hóa học, vật lý, sản phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa sử dụng hằng ngày… cũng dễ khiến cho da dễ bị bội nhất.

Triệu chứng tổn thương của viêm da cơ địa

Tổn thương điển hình của viêm da cơ địa là mảng da đỏ, trên có mụn nước nhỏ li ti tập trung thành từng đám. Những mụn nước này dễ vỡ, chảy dịch, chảy nước, sau đó dễ bị nhiễm trùng tạo nên những vảy tiết màu vàng trên da. Các vảy tiết có thể rất dày do việc cha mẹ chăm sóc hoặc bôi thuốc không đúng cách dẫn đến mảng da dày ở toàn bộ vùng mặt hoặc vùng đầu của trẻ, nặng hơn có thể gặp ở tình trạng đỏ da toàn thân tức là toàn bộ da trên cơ thể đều màu đỏ.

BS Nguyễn Thùy Linh cho rằng, tình trạng da đỏ toàn thân là biến chứng nặng nhất trong chuyên ngành da liễu, vì khi đó những trao đổi chất qua da tăng lên cực mạnh, khiến cơ thể bị mất năng lượng nhiều, mất protein nhiều dễ dàng dẫn đến mất nước toàn cơ thể, bệnh nhân có thể bị rối loạn điện giải hoặc có thể nguy hiểm tính mạng của trẻ nếu không điều trị, chăm sóc kịp thời.

Độ tuổi bị mắc viêm da cơ địa

Theo BS Nguyễn Thùy Linh, bệnh lý này có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi:

- Trẻ dưới 2 tuổi: Những trẻ sinh vào vào mùa đông nguy cơ mắc bệnh sẽ nhiều hơn do thời thời tiết khí hậu mùa đông hay hanh khô. Vào mùa đông, cha mẹ thường kiêng khem không cho trẻ tắm thường xuyên, da không được chăm sóc nên dễ bùng phát viêm da cơ địa hơn.

- Trẻ từ 2-12 tuổi, nhiều trẻ ở độ tuổi này hay mắc bệnh viêm da cơ địa ở mức độ nặng vì trẻ thường xuyên gãi mà cha mẹ không thể kiểm soát được dẫn đến tổn thương nặng. Vùng da bị tổn thương nhiều nhất là ở tay và chân.

- Trẻ từ 12 tuổi trở lên: Ở độ tuổi này, tình trạng viêm da cơ địa sẽ khu trú hơn, trẻ đã có ý thức kiểm soát hành vi của mình nên tình trạng tổn thương da cũng sẽ đỡ hơn.

Hầu như lứa tuổi nào cũng có thể gặp. Mỗi lứa tuổi sẽ có đặc trưng, điển hình của bệnh khác nhau và yêu cầu chăm sóc khác nhau. Vì vậy với bất kỳ tổn thương nào trên da của trẻ, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để có biện pháp giảm bớt độ tái phát của bệnh” - BS Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

Phòng bệnh tái phát cho trẻ vào mùa lạnh:

- Tắm cho trẻ hằng ngày. Nước tắm đủ ấm, không quá nóng, thích hợp nhất là ở 35-37℃

- Chọn sản phẩm sữa dịu nhẹ, ít kích ứng và có thêm yếu tố dưỡng ẩm.

- Sau khi tắm khoảng 2-3 phút thoa kem dưỡng ẩm cho trẻ.

- Cha mẹ không nên bôi, tắm cho trẻ bằng các nước lá không rõ nguồn gốc vì đây chính là nguyên nhân làm tình trạng bệnh của trẻ nặng thêm.

- Luôn luôn chú ý loại bỏ các yếu tố kích ứng làm cho tình trạng của bệnh nặng lên ví dụ như bụi, mạt nhà, phấn hoa, lông súc vật...

- Không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng hoặc thực phẩm lạ.