Thông tin với phóng viên, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đóng tại tỉnh Ninh Bình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ngày 19/12 tới, Bệnh viện sẽ nhận bàn giao các hạng mục về xây dựng, sau đó sẽ tiến hành lắp đặt máy móc trang thiết bị, hoàn thiện bộ máy nhân sự, các thủ tục pháp lý và cơ chế vận hành. Chậm nhất đến quý I/2026 sẽ chính thức đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh.
Không có sự khác biệt về chất lượng giữa cơ sở 1 và cơ sở 2
Theo PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng cho 1.000 giường bệnh, tương đương khoảng 5 tỷ đồng cho mỗi giường.
“Đây sẽ là một cơ sở hiện đại hơn cơ sở 1, tạo điều kiện tối ưu để đội ngũ bác sĩ làm việc trong môi trường chất lượng cao, đồng thời giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ điều trị hiệu quả và tiện nghi hơn”, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng thông tin.
Cũng theo ông Hùng, bệnh viện sẽ phân tầng chuyên môn giữa 2 cơ sở, một số phẫu thuật đặc biệt vẫn được duy trì tại cơ sở 1 và sẽ mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn mà bệnh viện đã có kế hoạch từ nhiều năm nay nhưng chưa có điều kiện về hạ tầng để thực hiện.
Để có nguồn nhân lực chất lượng cao – đặc biệt là nhân lực ngoại khoa, có thể vận hành bệnh viện ngay sau khi các công đoạn lắp đặt trang thiết bị được hoàn tất, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng cho biết, 6 năm qua bệnh viện đã tiến hành tuyển dụng, đào tạo liên tục và hiện nay vẫn đang tiếp tục tuyển sinh để đào tạo, mới đây, đã có thêm 3 bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đăng ký về cơ sở 2.
“Đặc thù của chuyên ngành ngoại khoa không phải tuyển xong là có thể làm việc được ngay mà phải trải qua quá trình đào tạo bài bản từ lý thuyết đến thực hành theo hướng “cầm tay chỉ việc”, 6 năm qua chúng tôi đã làm việc này. Khi được bàn giao chính thức, chúng tôi tự tin có đủ nhân lực để tiếp quản và vận hành cơ sở 2 đạt hiệu quả và không có sự khác biệt về chất lượng giữa cơ sở 1 và cơ sở 2”, theo ông Hùng.
Giảm tải mạnh cho cơ sở 1 khi cơ sở 2 đi vào hoạt động
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có 44 phòng mổ với 1.000 giường bệnh. Trong giai đoạn đầu vận hành dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 30% công suất, tương đương với 300 giường bệnh, sau đó sẽ điều chỉnh theo thực tế. Cơ sở 2 sẽ triển khai khám và điều trị cho bệnh nhân tại địa phương và khu vực lân cận.
Lý do không vận hành 100% công suất bệnh viện, theo ông Hùng là do đặc thù của chuyên ngành ngoại khoa tỷ lệ bệnh nhân phải phẫu thuật luôn thấp hơn nhiều so với số bệnh nhân đến khám – nên cơ sở 2 sẽ vận hành theo lộ trình hợp lý, tránh lãng phí và tránh xáo trộn hệ thống.
Thống kê của bệnh viện, hiện nay hệ số quá tải của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dao động trong khoảng từ 20 đến 50% tùy từng thời điểm, trong đó số lượng bệnh nhân đến từ Ninh Bình (nơi đặt cơ sở 2) và các tỉnh lân cận chiếm 30 - 35% tổng số bệnh nhân khám và điều trị. Con số này đúng bằng số lượng bệnh nhân đang phải nằm ghép, nằm cáng do quá tải bệnh viện, “do đó khi cơ sở 2 đi vào hoạt động chắc chắn sẽ giảm tải mạnh cho cơ sở 1 và tình trạng quá tải, nằm ghép tại cơ sở 1 sẽ giảm đáng kể, chất lượng điều trị được nâng cao và mức độ hài lòng của người bệnh cũng tăng lên”, ông Hùng khẳng định./.
